Báo Đại Đoàn Kết Chủ tịch nước

Xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương cội nguồn của dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương cội nguồn của dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương cội nguồn của dân tộc
Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Sáng 30/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự phiên chính thức của Đại hội có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam và 500 đại biểu đại diện cho 257.000 đảng viên trong toàn tỉnh Phú Thọ. Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa do Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tặng chúc mừng.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030
Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030

Phiên chính thức của Đại hội diễn ra sáng nay trong thời tiết mưa gió kéo dài khắp vùng núi phía Bắc và Bắc Trung bộ. Nhiều đại biểu dự Đại hội là lãnh đạo chủ chốt các xã miền Tây tỉnh Phú Thọ đã phải liên tục nắm bắt và có chỉ đạo sát sao về địa phương nhằm ứng phó kịp thời diễn biến thiên tai do hậu bão số 10.

Ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030

Tại Đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị phân công, điều động và chỉ định lãnh đạo chủ chốt cấp ủy tỉnh Phú Thọ. Theo đó, ông Trương Quốc Huy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - được phân công tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Tổ chức Trung ương cũng thông tin ông Đặng Xuân Phong – Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, hiện đang tiếp tục chỉ đạo đến phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ này có 97 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 27 đồng chí và 70 đồng chí ủy viên BCH.

Vài nét về tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Vài nét về tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Phú Thọ tự tin với những mục tiêu lớn

Hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình đã mở rộng không gian phát triển, tạo thế kết nối với Thủ đô và những hành lang kinh tế huyết mạch. Vùng đất đa dạng văn hóa, nhiều dân tộc anh em chung sống, có đồng bằng, miền núi, đô thị và tiếp giáp tới 7 tỉnh lân cận đang trao cho tỉnh Phú Thọ mới cơ hội vươn mình.

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ ước đạt thu bình quân đầu người hơn 105 triệu đồng - gấp gần hai lần so với đầu nhiệm kỳ, với quy mô kinh tế tăng trưởng nhanh tới 7,5% trong 5 năm qua – cao hơn bình quân cả nước. Thu ngân sách cả nhiệm kỳ ước đạt 245 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2025 khoảng 52 nghìn tỷ đồng. Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%,  mỗi năm có 58.000 lao động có việc làm mới, 94,8% trạm y tế xã có bác sĩ, hơn 84% trường học đạt chuẩn quốc gia, hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư mạnh mẽ, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước tiến rõ rệt.

Tiêu chí hành chính công là điểm nhấn mạnh mẽ khi Phú Thọ đứng top đầu cả nước. Đây được xem là “bệ phóng” quan trọng để Phú Thọ tự tin bước vào kỷ nguyên mới với những mục tiêu lớn. Hiện Phú Thọ có nền công nghiệp là đầu tàu, với hơn 10% tăng trưởng mỗi năm, hầu hết là những khu công nghiệp sáng đèn, những nhà máy điện tử, cơ khí, ô tô, xe máy, dệt may... Năm 2025 xuất khẩu ước đạt 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - nơi diễn ra Đại hội
Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - nơi diễn ra Đại hội

Các làng quê Phú Thọ được đô thị hóa rất nhanh nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc nông thôn truyền thống, môi trường sạch đẹp đáng sống. Nông nghiệp thoát khỏi manh mún và chuyển hẳn sang hướng an toàn, giá trị cao, với 704 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Chương trình xây dựng NTM lan tỏa rộng khắp: 73/133 xã dự kiến đạt chuẩn, 6 xã vươn lên mô hình nâng cao, kiểu mẫu. Khắp các vùng nông thôn đã có đường trải nhựa, đường hoa, cấp nước, nhà văn hóa khang trang, và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại. sân chơi bóng chuyền, tập dưỡng sinh. Người dân Đất Tổ được bồi đắp niềm tin ngày càng lớn khi cấp ủy và chính quyền gần dân hơn, kỷ luật kỷ cương siết chặt, quốc phòng - an ninh giữ vững.

Đại hội này đặt mục tiêu: đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc. Và đặc biệt, đến năm 2045 vươn lên thành thành phố trực thuộc Trung ương.

GRDP bình quân đầu người đạt 220 - 230 triệu đồng; kinh tế số đóng góp trên 30% tổng sản phẩm; thu ngân sách mỗi năm vượt 85 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%, hơn 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó trên 40% đạt nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; thu nhập 8,7 triệu đồng/người/tháng; tuổi thọ trung bình chạm ngưỡng 76 năm; chỉ số phát triển và hạnh phúc (VDHI) phấn đấu đạt tối thiểu 85 điểm; hệ thống y tế phấn đấu đạt 19 bác sĩ và 50 giường bệnh trên mỗi vạn dân...

Đại hội chọn ra 3 khâu đột phá làm chìa khóa mở cửa bước vào kỷ nguyên mới: cải cách hành chính tinh gọn, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng số, logistics, đô thị và giao thông liên vùng.

Di sản và bản sắc

Phú Thọ vươn lên thành một trung tâm du lịch trọng điểm của miền Bắc và cả nước. Với hệ sinh thái đa dạng, kết tinh giữa văn hóa - lịch sử - thiên nhiên - con người, vùng đất này đang nắm trong tay thời cơ vàng để mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Phú Thọ mới sở hữu không gian rộng lớn, vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, địa hình đa dạng trải dài từ vùng trung du, miền núi đến đồng bằng, tạo nên sự hội tụ hài hòa giữa 3 vùng văn hóa đặc sắc: Vùng Đất Tổ linh thiêng, vùng văn hóa Mường Hòa Bình huyền thoại và miền đất sương mù Tam Đảo - Vĩnh Phúc mang hơi thở hiện đại, tinh tế.

Phú Thọ hiện có 2.778 di tích, trong đó 979 di tích được xếp hạng (6 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích cấp Quốc gia, 797 di tích cấp tỉnh); 6 bảo vật Quốc gia; gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 5 di sản được UNESCO ghi danh. Với những di sản riêng có (Đền Hùng và các khu du lịch Quốc gia), thương mại và du lịch đang trở thành kinh tế mũi nhọn. Năm 2025, toàn tỉnh ước đón hơn 14,5 triệu lượt khách, doanh thu gần 15 nghìn tỷ đồng - gấp 2,9 lần về lượt khách và 3,2 lần về doanh thu so với năm 2020.

Đất Tổ có nhiều di sản văn hóa là tiềm năng lớn cho kinh tế du lịch
Đất Tổ có nhiều di sản văn hóa là tiềm năng lớn cho kinh tế du lịch

Những mạch nguồn văn hóa và lịch sử đã kiến tạo nền tảng vững chắc để phát triển du lịch toàn diện, hình thành các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng - biểu tượng của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là điểm hội tụ tâm linh, gắn kết cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, những di sản quý giá như Hát Xoan, Ca trù, Lễ hội kéo co, Tín ngưỡng Tam phủ... tạo thành bản sắc văn hóa đặc trưng, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực ấn tượng, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong đó đáng kể nhất về y tế, giáo dục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa. Chủ tịch nước đã đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, quyết nghị và BCH khóa mới thực hiện quyết liệt nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh và có lời khích lệ Phú Thọ vươn lên với những mục tiêu tự đặt ra rất cao, mong rằng sự phát triển của tỉnh đạt được sẽ xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương cội nguồn của cả dân tộc, cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

TÙNG DUY