Mặt trận

Xứng đáng mang tên là “Thành phố nghĩa tình”

Quốc Định 11/07/2025 20:46

Trong hai ngày 11 - 12/7/2025, tại Lữ đoàn 125 – Vùng 2 Hải quân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình: Kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” (2009–2024), Sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ năm 2024, tổ chức Lễ tri ân Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời triển khai tập huấn công tác Mặt trận năm 2025.

Tới dự chương trình có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố…

img_1693.jpg
img_1699.jpg
Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Q.Định.

Nhiều chương hỗ trợ trình ý nghĩa

Đây là sự kiện chính trị – xã hội quan trọng nhằm tôn vinh tinh thần đại đoàn kết, nghĩa tình hậu phương, đồng thời củng cố “thế trận lòng dân” ở các vùng biên giới, biển đảo, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, từ năm 2009 – 2024, hệ thống Mặt trận các cấp đã vận động được tổng cộng hơn 552 tỷ đồng, tổ chức trên 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh, trong đó có: 105 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; 19 công trình “Nước ngọt vùng biên”; 50 tỷ đồng cho chương trình “Vì Trường Sa xanh”; tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp trên HTV “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”.

img_1805.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Q.Định.

Riêng năm 2024, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh đã thăm Trường Sa, nhà giàn DKI và vùng biển Tây Nam, trao tặng công trình, quà tặng trị giá hơn 41 tỷ đồng, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng nơi đảo xa.

Trong khi đó, tổng hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo của thành phố trong năm 2024 đạt hơn 230,9 tỷ đồng; đã chi chăm lo 222,6 tỷ đồng. Thành phố đã xây dựng và sửa chữa 575 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 28,2 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đặt ra, trao 2.629 suất học bổng, tặng 86 phương tiện sinh kế, 2.283 thẻ BHYT cho người dân yếu thế.

trao bảng ủng hộ cho mt (1)

trao bảng ủng hộ cho mt (2)
Đại diện lãnh đạo Mặt trận TP Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ các nguồn quỹ từ những đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân. Ảnh: Q.Định.

Quỹ Cứu trợ thành phố cũng hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị bão số 3 – Yagi gây thiệt hại (miền Bắc) với tổng kinh phí trên 332 tỷ đồng, 280 tấn hàng hóa, thông qua các đoàn công tác cứu trợ.

Thành phố vì cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, kết quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về các hoạt động trên đã góp phần vào tình cảm, nhiệm vụ TP Hồ Chí Minh đối với công tác hậu phương, hỗ trợ cán bộ, nhân dân nơi biên giới, hải đảo, hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân thành phố và một số địa phương bạn.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, trong nhiều năm, TP Hồ Chí Minh xứng đáng mang tên là “Thành phố nghĩa tình” với nhiều hoạt động hỗ trợ khác nhau, trong đó có công tác hậu phương, đền ơn đáp nghĩa là một trong những phong trào trọng tâm.

MT TRAO ỦNG HỘ
Đại diện lãnh đạo Mặt trận TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng hỗ trợ các công trình. Ảnh: Q.Định.

Khoảng 15 năm trước, bà Võ Thị Dung, lúc ấy bà là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã nỗ lực thành lập được Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Nhờ sự tham gia của toàn xã hội các tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị của thành phố đã, tạo động lực quan trọng trong việc tham gia vào “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” ngày nay. Có thể nói, kể từ ngày thành lập quỹ này đã xuất hiện nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa, hiệu quả đã đến được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biên giới hải đảo. “Mỗi con số là minh chứng sinh động TP Hồ Chí Minh cùng cả nước tham gia vào công tác thế trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân…”, ông Lộc nói.

Những hoạt động trên đã hỗ trợ một phần cuộc sống cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân đang ngày đêm quên thân mình gìn giữ từng tấc đất, tầng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương, cảm ơn các vị Uỷ viên Mặt trận ở 3 địa phương (tên cũ): TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; cảm ơn các cụ, các vị đã gắn bó, đóng góp cho Mặt trận trong suốt thời gian vừa qua.

tri ân các vị
Trao tặng tri ân các vị nguyên là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, TP Hồ Chí Minh (cũ). Ảnh: Q.Định.

Thay mặt ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức, đơn vị, các mạnh thường quân… đã cùng với các thế hệ xây đắp kết quả của ngày hôm nay, đồng hành cùng sự phát triển của các quỹ.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tôn vinh và khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc trong hoạt động hướng về biển đảo và công tác cứu trợ, an sinh năm 2024; các y bác sĩ tham gia đoàn khám bệnh tại Trường Sa. Đồng thời, chức Lễ tri ân hơn 300 vị nguyên là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là lực lượng trí tuệ, tâm huyết, đã góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua.

a Lộc , chị châu trao bằng khen
Bà Tô Thị Bích Châu và ông Nguyễn Phước Lộc trao tặng Bằng khen của UBND, Bằng khen của Mặt trận thành phố cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận. Ảnh: Q.Định.

Ban Tổ chức cũng trao bảng tượng trưng các công trình hỗ trợ tuyến đầu: công trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ Hải quân thuộc Vùng 2 Hải quân với số tiền 2 tỷ đồng; công trình hỗ trợ nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới của Bộ Tư lệnh thành phố với số tiền 2,4 tỷ đồng; công trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của Lữ đoàn 125 với số tiền 200 triệu đồng.

img_1625.jpg
img_1632.jpg
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Đoàn tàu không số. Ảnh: Q.Định.

Trước đó, các đại biểu đã dự dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Đoàn tàu không số và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau dâng hương, các đại biểu dự chương trình tuyên truyền về biển đảo tại Nhà truyền thống Lữ đoàn 125.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chương trình tập huấn lần này, lãnh đạo Mặt trận thành phố sẽ quán triệt một số nội dung về nguyên tắc trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 – 2030… cho các lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 168 phường, xã, đặc khu thuộc TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xứng đáng mang tên là “Thành phố nghĩa tình”