Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Xung lực mới cho Việt Nam phát triển

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Xung lực mới cho Việt Nam phát triển

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Bốn nghị quyết vừa được Bộ Chính trị ban hành và quán triệt triển khai về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ mở ra tầm nhìn chiến lược mà còn thổi bùng một xung lực mới cho đất nước. Đây là lời hiệu triệu hành động, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc trên hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Điểm đáng chú ý nhất chính là tinh thần xuyên suốt: quyết tâm hành động, biến tầm nhìn chiến lược thành hiệu quả cụ thể. Không còn chỗ cho sự chậm trễ hay trì hoãn, 4 nghị quyết: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định rõ ràng rằng mọi cấp, mọi ngành đều phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống và sự phát triển quốc gia làm thước đo, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng những định hướng lớn sẽ được chuyển hóa thành thành quả thực tiễn.

Trong lĩnh vực hội nhập quốc tế, nghị quyết mới không chỉ mở rộng cánh cửa giao thương, mà còn định vị lại vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ chỗ tham gia, chúng ta hướng tới dẫn dắt và sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, đưa trí tuệ và sản phẩm Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Đây là bước đi thể hiện khát vọng vươn mình, khẳng định bản lĩnh dân tộc trong một thế giới đầy biến động.

An ninh năng lượng, trụ cột của mọi sự phát triển, được đặt trong tầm nhìn dài hạn và toàn diện. Một nền kinh tế muốn bứt phá không thể phụ thuộc vào nguồn năng lượng bấp bênh. Việc đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo, song song với nâng cấp hạ tầng và bảo đảm dự phòng, sẽ tạo ra “tấm đệm an toàn” cho nền sản xuất quốc dân. Nghị quyết 70 không chỉ nhằm bảo đảm nguồn điện, nguồn nhiên liệu, mà còn định hình con đường phát triển xanh, giảm phát thải, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu. Nhưng lần này, tinh thần đột phá đã được đặt ra rõ nét hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể mãi hài lòng với thành tích hiện tại, khi yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp bách. Cải cách chương trình, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiện đại hóa quản trị nhà trường và tạo ra môi trường học tập sáng tạo chính là con đường để hình thành một thế hệ công dân toàn cầu – vừa có tri thức, vừa có kỹ năng, vừa giữ vững bản sắc dân tộc.

Cùng với giáo dục, sức khỏe nhân dân là nền tảng cho mọi sự phát triển. Nghị quyết 72 cho thấy sự chuyển đổi tư duy mạnh mẽ: lấy phòng bệnh làm chính, đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần từng người dân, số hóa và hiện đại hóa hệ thống y tế để mọi người đều được chăm sóc công bằng và hiệu quả. Một dân tộc khỏe mạnh chính là điều kiện tiên quyết để nuôi dưỡng khát vọng lớn, là thước đo của một xã hội tiến bộ và nhân văn.

Một chương mới của đất nước đang mở ra. 4 nghị quyết chính là lời hiệu triệu, là điểm tựa chiến lược, là sức mạnh tinh thần để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng đồng lòng bước tới. Mỗi công nhân trên dây chuyền sản xuất, mỗi nông dân trên thửa ruộng, mỗi trí thức trong phòng thí nghiệm, mỗi chiến sĩ nơi biên cương hay mỗi em học sinh trên ghế nhà trường - tất cả đều có phần của mình trong hành trình chung ấy. Khi niềm tin được khơi dậy, khi trách nhiệm được gắn kết, khi tự hào dân tộc hòa vào hành động, thì không một thử thách nào có thể ngăn Việt Nam đi tới một tương lai hùng cường, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua; nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; vào khát vọng của thế hệ trẻ; vào sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp; vào sức sáng tạo của nhân dân. 4 nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc”.

Lê Ái