Yên Trị: Từ lo thoát nghèo đến đưa nông sản vươn tầm thế giới
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, khi thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15. Việc sáp nhập này không chỉ thay đổi về mặt hành chính mà còn mang lại nhiều biến chuyển tích cực trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân.

Hồi sinh mảnh đất khô cằn
Trên vùng đất khô cằn - nơi từng chỉ trồng lúa, ngô với năng suất thấp, cuộc sống của nhiều hộ dân ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ đã đổi thay nhờ mạnh dạn từ bỏ lối canh tác cũ, chuyển sang trồng bưởi Diễn. Những quả vàng óng, ngọt lành không chỉ là trái ngọt từ bàn tay cần cù của người nông dân, mà còn là biểu tượng cho hành trình thoát nghèo, vươn ra biển lớn.
Từng là một hộ nghèo, ông Vũ Xuân Oanh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Đồng đã tìm thấy con đường đổi đời với cây bưởi Diễn. Từ những ngày đầu, hợp tác xã chỉ có 8 hộ thành viên mạnh dạn góp vốn, động viên nhau trồng thử. Khó khăn chồng chất, nhưng rồi từ những buổi tập huấn kỹ thuật, sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp về giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh… cây bưởi đã bén rễ, mang lại những mùa quả ngọt đầu tiên.
“ Sau nhiều năm trăn trở với nhiều loại cây thì đã tìm được hướng đi thành công với cây bưởi. Năm 2022, lô bưởi Diễn đầu tiên của Hợp tác xã Đại Đồng đã xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Hai năm sau, những chuyến hàng tiếp nối đưa bưởi sang cả Mỹ, khẳng định giá trị thương hiệu. Năm 2025, những quả bưởi Yên Trị còn hứa hẹn sẽ hiện diện ở thị trường Hàn Quốc. Cũng nhờ cây bưởi, đến nay hợp tác xã không có thành viên nào là hộ nghèo, thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng/năm”, ông Vũ Xuân Oanh chia sẻ.
Cũng là một trong những hộ dân nghèo của xã, gia đình anh Triệu Bá Nam vốn phải chật vật lo từng bữa ăn. Nhưng từ khi tham gia vào HTX nông nghiệp Đại Đồng, gia đình anh đã có cuộc sống khá giả hơn nhờ trồng bưởi. Từ mảnh vườn nhỏ bé không cho giá trị kinh tế nhưng khi tham gia vào HTX được phổ biến về kỹ thuật, con giống mảnh vườn nhỏ ấy đã cho giá trị kinh tế 700 đến 800 triệu đồng/năm.

Theo ông Vũ Xuân Oanh, để có những thành quả hôm nay, bên cạnh nỗ lực của người dân, còn là sự đồng hành của chính quyền địa phương. Từ việc cấp mã số vùng trồng, mở lớp tập huấn, đến chuyển giao khoa học công nghệ, xã Yên Trị luôn đặt mục tiêu nâng cao giá trị trái bưởi, hướng đến giảm nghèo bền vững. Nhờ có liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị, các thành viên không còn lo tình trạng được mùa mất giá.
“ Nếu như những năm trước trái bưởi Yên Trị chỉ được xuất khẩu sang Anh, Mỹ thì năm nay dự kiến sẽ mở rộng thị trường sang Hàn Quốc. Sản lượng dự kiến sẽ xuất 100 tấn. Số bưởi còn lại hiện nay các công ty, đầu mối đều đã kín đơn hàng trong nước. Với đà tăng trưởng này chúng tôi tin chắc cây bưởi sẽ là cây chiến lược giúp người dân trồng bưởi có được cuộc sống khá giả”, ông Vũ Xuân Oanh phấn khởi chia sẻ.
Nhiều sản phẩm Ocop xuất khẩu ra thế giới
Từ những vườn bưởi xanh trĩu quả nơi Yên Trị hôm nay, câu chuyện vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người nông dân đã góp thêm sắc màu mới cho bức tranh phát triển của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất. Trái bưởi Yên Trị đã có mặt tại những thị trường khó tính nhất thế giới. Hành trình ấy không chỉ mang về cuộc sống no ấm cho từng hộ dân, mà còn mở ra cánh cửa hội nhập, để trái ngọt quê hương vươn mình giữa trời Âu, châu Mỹ và hứa hẹn cả những chân trời mới.
Thành quả ở Yên Trị hôm nay không đến từ sự may mắn, đó là kết quả của quá trình vận hành bài bản - từ chủ trương đúng, đến cách làm hiệu quả và quyết tâm thay đổi tư duy sản xuất. Hành trình ấy tất nhiên chưa dừng lại. Nhưng từ bước khởi đầu này, bằng sự cộng hưởng giữa nghị quyết và hành động, giữa cán bộ và người dân, có thể tin rằng, Yên Trị sẽ tiếp tục viết nên những mùa vụ mới, không chỉ xanh đồng đất mà còn sáng niềm tin.

Chia sẻ về kết quả có được ông Bùi Văn Tiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ cho rằng, những kết quả hôm nay là minh chứng cho việc xã triển khai nghiêm túc các chủ trương lớn như Nghị quyết 05/2018 của HĐND huyện Yên Thủy (cũ) và gần nhất là Quyết định 2610 của UBND tỉnh Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ, về chuyển đổi cây trồng trên đất lúa. Việc chuyển từ sản xuất tự phát sang sản xuất hàng hóa đã trở thành lựa chọn thực tế và lâu dài của người dân. Đây cũng là hướng đi lâu dài để Yên Trị phát triển kinh tế đưa xã miền núi giàu mạnh và phát triển.
“Các địa phương thuộc xã Yên Trị sau sáp nhập đã chủ động rà soát lại quỹ đất, phân loại vùng chuyển đổi, phối hợp với đơn vị tư vấn, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân, hướng dẫn chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chính quyền làm cầu nối để đưa hợp tác xã, doanh nghiệp vào bao tiêu sản phẩm”, ông Bùi Văn Tiệp nhấn mạnh.
Cũng theo ông Bùi Văn Tiệp, với hướng phát triển xã nông nghiệp gắn với du lịch do đó thời gian tới xã sẽ tập trung xây dựng hệ thống cơ sở vật chất , kho chế biến để tạo thuận lợi cho việc chế biến hàng nông sản. Đồng thời với thế mạnh là xã có nhiều sản phẩm Ocop đã xuất đi thị trường khó tính như Anh, Mỹ. Do đó tới đây xã sẽ đẩy mạnh khâu xúc tiến thương mại trong nước cũng như quốc tế, để sản phẩm Ocop của địa phương trở thành sản phẩm mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế của xã.