10 y, bác sĩ của Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Bắc Giang

B. Nguyên 30/05/2021 22:23

Chiều 30/5, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã gặp mặt, tiễn 10 y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Đà Nẵng lên đường hỗ trợ điều trị Covid-19 cho tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và 10 y, bác sĩ của TP này, lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Nguồn ảnh Sở Y tế Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tri ân các y, bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm của TP Đà Nẵng đã gác lại hạnh phúc riêng tư, lên đường đến tâm dịch Bắc Giang với sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc.

Tinh thần tự nguyện của 10 y, bác sĩ, không chỉ lan tỏa nghĩa cử nhân văn mà còn là tình cảm của người dân Đà Nẵng đối với nhân dân tỉnh Bắc Giang giữa lúc địa phương này đang phải căng mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân cho biết, 10 y, bác sĩ của bệnh viện lên đường hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y tế tỉnh Bắc Giang lần này đều là những người có kinh nghiệm chuyên môn, điều trị khỏi cho nhiều ca mắc Covid-19 nặng - khi Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước vào tháng 8/2020.

Đoàn gồm 3 bác sĩ hồi sức tích cực, 7 điều dưỡng viên do bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà lưu niệm cho 10 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Sở Y tế Đà Nẵng.

*Tối cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, TP này vừa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, BN7000 tên là H.M.T.O. (27 tuổi, nhân viên Công ty Vinatex Đà Nẵng ở số 25 đường Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu; trú tại quận Sơn Trà). BN là F1 của BN 3880 tên là L.H.C.L..

Từ ngày 7/5 đến ngày 11/5, sáng BN chở con đến nhà L.H.C.V. và P.T.T.T. (BN4255) để gửi con. Tối đi làm về, đến đón con, ăn cơm sau đó về nhà.

Sáng 12/5, BN ghé chợ An Cư mua bún rồi đi làm, tối đi ăn cùng P.T.T.T. (BN4255), có ghé mua bún ở quán bà Hồng đường Nguyễn Công Trứ về nhà ăn.

Ngày 13/5, sáng, BN đi chợ An Cư mua đồ ở nhiều nơi trong chợ rồi đi làm, tối về ăn cơm tại nhà với chồng.

Ngày 14/5, buổi sáng, BN mua bún tại K94/12 Lê Hữu Trác rồi đi làm tại công ty Vinatex Đà Nẵng, số 25 Trần Qúy Cáp. BN làm việc tại Tổ lập trình, chỉ tiếp xúc với những người trong tổ, tối về BN lên đường Phạm Nhữ Xương, Liên Chiểu mua bánh tiêu

Ngày 15/5, BN được cách ly tại trường Ngô Gia Tự vì là F1 của BN3880 tên là L.H.C.L. Trong ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngay sau khi được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 16 đến ngày 18/5, BN cách ly tại Trường Ngô Gia Tự.

Ngày 18/5, BN được lấy mẫu lần 2 do người cách ly cùng phòng có kết quả xét nghiệm dương tính. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 19 đến ngày 21/5, BN tiếp tục được cách ly tại trường Ngô Gia Tự.

Ngày 21/5, BN xuất hiện triệu chứng ho, sốt 38 độ nên được lấy mẫu lần 3. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 22 đến ngày 29/5, BN tiếp tục được cách ly tại Trường Ngô Gia Tự.

Ngày 29/5, BN được lấy mẫu lần 4. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 y, bác sĩ của Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Bắc Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO