127 cán bộ y tế Thừa Thiên - Huế hỗ trợ TP HCM và Đồng Tháp phòng, chống dịch

Phạm Hữu Thu 14/07/2021 11:07

Sáng ngày 14/7, đoàn cán bộ y tế Thừa Thiên - Huế đã lên đường hỗ trợ TP HCM và Đồng Tháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Thừa Thiên-Huế chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ y tế Thừa Thiên - Huế.

Đoàn gồm có 127 người từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (20), Bệnh viện Trung ương Huế (32) và Trường Đại học Y Dược Huế (75) do TS Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế làm Trưởng đoàn.

Thạc sĩ Võ Văn Khoa, Bí thư Đoàn TNCS HCM - Giảng viên bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y - Dược và Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế làm Phó Trưởng đoàn.

Tham dự lễ xuất quân có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến …

Bí thư Tỉnh ủyThừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần chung tay cùng phòng, chống dịch, Thừa Thiên - Huế cử đoàn cán bộ y tế tham gia nhằm góp phần giúp TP HCM và các tỉnh phía Nam sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế tặng hoa chúc Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với đợt ra quân lần này, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế hy vọng, với năng lực chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm (sau 4 đợt tham gia hỗ trợ: Đà Nẵng, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Yên phòng, chống dịch bệnh và trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế), đội ngũ cán bộ Y tế Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để góp phần cùng TP HCM và các tỉnh phía Nam nhanh chóng khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến nhận tài trợ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủyThừa Thiên - Huế gửi lời cám ơn đến các doanh nghiệp: Công ty SCAVI,Công ty cổ phần Vietjet, Công ty cổ phần khách sạn & du lịch Thiên Thai, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Công ty TNHH đầu tư & phát triển Phú Đại Lộc, Công ty Dệt may Huế và các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ chuyến bay và tài trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.

Riêng công ty Vietjet, ngoài vận chuyển Đoàn cán bộ Y tế còn chở thêm 1 tấn nhu yếu phẩm do nhân dân Thừa Thiên-Huế đóng góp hỗ trợ nhân dân TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    127 cán bộ y tế Thừa Thiên - Huế hỗ trợ TP HCM và Đồng Tháp phòng, chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO