2.482 cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine bị ‘hạ gục’, hy vọng ở vòng đàm phán thứ tư

Mai Nguyễn (Theo TASS) 08/03/2022 18:54

Bước sang ngày thứ 13 của chiến dịch đặc biệt, bên cạnh những thiệt hại về quân sự, Nga và Ukraine đã có những bước tiến mới trong vấn đề nhân đạo.

Những thiệt hại cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine

Ngày 8/3, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, các máy bay ném bom và máy bay tấn công mặt đất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy 26 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine ngày 7/3.

“Các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine vẫn tiếp tục được tiến hành. Máy bay ném bom và máy bay tấn công mặt đất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy 26 cơ sở quân sự”, ông tuyên bố.

Binh sĩ Ukraine canh gác một trạm kiểm soát trên con đường chính ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine canh gác một trạm kiểm soát trên con đường chính ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Trong số đó có hai điểm kiểm soát, một trạm radar, năm kho đạn dược cùng 11 khu vực tập trung vũ khí và khí tài quân sự, Người phát ngôn chỉ rõ.

Sang đến ngày 8/3, ngày thứ 13 diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 2.482 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine canh gác một trạm kiểm soát trên con đường chính ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine canh gác một trạm kiểm soát trên con đường chính ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Tổng cộng đã có 2.482 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine bị phá hủy trong suốt chiến dịch, bao gồm 87 trung tâm chỉ huy và liên lạc của, 124 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và Osa, cũng như 79 trạm radar”, ông nhấn mạnh.

Cùng với đó, 866 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 91 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 317 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, 634 xe cơ giới quân sự đặc biệt, cùng 81 máy bay không người lái cũng đã bị khống chế.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một chiếc xe quân sự bị hư hỏng ở ngoại ô thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine kiểm tra một chiếc xe quân sự bị hư hỏng ở ngoại ô thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Công cuộc đàm phán

Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine đã kết thúc vào tối ngày 7/3 tại Belarus, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga, Cố vấn Tổng thống Vladimir Medinsky nói rằng, những kỳ vọng ban đầu tại cuộc đàm phán thứ ba đã không thành hiện thực, trong khi Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak thừa nhận rằng, không có kết quả nào ngay lúc này có thể cải thiện đáng kể tình hình hiện tại.

Tuy nhiên cả hai bên đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán và ghi nhận những chuyển biến tích cực về vấn đề hành lang nhân đạo tại Ukraine.

Moscow hy vọng rằng “các bước tiến hữu hình hơn sẽ được thực hiện trong tương lai”, theo Cố vấn Medinsky.

Một thành viên phái đoàn Nga, ông Leonid Slutsky cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine sẽ sớm được tổ chức tại Belarus. Thời gian dự kiến “sẽ sớm được xác định trong tương lai gần”.

Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Belarus. Ảnh: TASS.
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Belarus. Ảnh: TASS.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã khẳng định trên một kênh truyền hình quốc gia ngày 7/3, “Chúng tôi luôn chào đón các lựa chọn ngoại giao với Ukraine”.

Hoạt động nhân đạo

Về vấn đề sơ tán, quân đội Nga đã sắp xếp sơ tán cho hơn 173.000 người dân, trong đó có hơn 44.000 trẻ em, theo thông tin từ Trụ sở Điều phối Liên ngành của Nga về Cứu trợ Nhân đạo tại Ukraine.

“Phía Nga đã cố gắng sơ tán 173.773 người dân từ các khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, tại các nước Cộng hòa nhân dân Lugansk và Donetsk cũng như Ukraine sang lãnh thổ Liên bang Nga, trong đó có 44.187 trẻ em”, thông cáo từ cơ quan này nêu rõ.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan này cho biết các công dân Ukraine đã được đưa vào các trung tâm lưu trú tạm thời, trong khách sạn, nhà điều dưỡng hoặc nhà trọ và được cung cấp các bữa ăn nóng.

Trẻ em đã có thể đến trường, các lớp mẫu giáo, trong khi việc làm tạm thời cho người lớn đang được khẩn trương thu xếp.

Trụ sở Điều phối Liên ngành của Nga nhấn mạnh rằng, đã có hơn 2 triệu người dân yêu cầu được Nga sơ tán cho đến nay.

Theo đó, quân đội Nga đã sẵn sàng cho các hoạt động nhân đạo để sơ tán dân thường ra khỏi lãnh thổ Ukraine, cũng như tạo điều kiện ăn ở tốt cho tất cả những người tị nạn ở Nga.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Chỉ tính riêng từ ngày 5/3 đến ngày 7/3, hơn 2.000.417 yêu cầu đã được ghi nhận bởi các cơ quan chính thức của Liên bang Nga và Trụ sở điều phối Liên ngành của Nga về Cứu trợ Nhân đạo tại Ukraine.

Theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng (NDMC) của Nga, 882 tấn hàng nhân đạo đã được chuyển đến Ukraine.

Bên cạnh đó 110 hoạt động nhân đạo đã được thực hiện, bao gồm 30 hoạt động ở các khu vực Kiev và Chernigov, cũng như các nước cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk trong 24 giờ qua. Trong đó bao gồm 325 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men và thực phẩm cho dân thường.

Ông Mizintsev cho biết thêm: “Tính đến hôm nay, thêm 48 hoạt động nhân đạo đã được lên kế hoạch và đang được thực hiện ở các khu vực Kiev, Zaporozhye, Kharkov, Kherson và Chernigov để cung cấp 341 tấn hàng viện trợ nhân đạo”.

Một đoàn tàu chở những người tị nạn chạy trốn khỏi Ukraine băng qua biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Một đoàn tàu chở những người tị nạn chạy rời khỏi Ukraine băng qua biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.

"Bắt đầu từ 10h ngày 8/3 (giờ Moscow), Nga sẽ thông báo ngừng bắn và sẵn sàng mở cửa các hành lang nhân đạo từ Kiev và các trung tâm dân cư lân cận đến Liên bang Nga qua lãnh thổ Cộng hòa Belarus", theo một tuyên bố từ Trụ sở Điều phối Liên ngành về Cứu trợ Nhân đạo của Nga.

Ngoài ra, các hành lang nhân đạo sẽ được mở từ Chernigov qua Belarus, từ thành phố Sumy dọc theo hai tuyến đường tới Poltava và đến Nga, từ Kharkov đến Nga hoặc đến Lvov, Uzhgorod và Ivano-Frankovsk.

Bên cạnh đó, một hành lang nhân đạo sẽ được mở từ Mariupol dọc theo hai tuyến đường đến Nga và Zaporozhe.

Một số hình ảnh tại Ukraine ngày 8/3:

Một ngọn lửa bùng cháy tại kho chứa dầu ở thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Các cơ quan khẩn cấp Ukraine.
Một ngọn lửa bùng cháy tại kho chứa dầu ở thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Các cơ quan khẩn cấp Ukraine.
Những chiếc ô tô bốc cháy bên ngoài tòa nhà 16 tầng trên phố Mykola Lavrukhin ở thủ đô Kiev. Ảnh: The Guardian.
Những chiếc ô tô bốc cháy bên ngoài tòa nhà 16 tầng trên phố Mykola Lavrukhin ở thủ đô Kiev. Ảnh: The Guardian.
Các tòa nhà ở thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ảnh: The Guardian.
Các tòa nhà ở thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ảnh: The Guardian.
Một lính cứu hộ bên cạnh một tòa nhà bị hư hại ở thành phố Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một lính cứu hộ bên cạnh một tòa nhà bị hư hại ở thành phố Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2.482 cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine bị ‘hạ gục’, hy vọng ở vòng đàm phán thứ tư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO