2.581 cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine bị loại bỏ, dân thường tiếp tục sơ tán

Mai Nguyễn (Theo TASS) 09/03/2022 18:01

Ngày thứ 14 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga và Ukraine đều khẩn trương sơ tán dân thường ra khỏi những khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột qua các hành lang nhân đạo đã được thỏa thuận.

Thiệt hại cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine

Tính đến ngày 9/3, quân đội Nga đã vô hiệu hóa tổng cộng 2.581 đối tượng cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

Các binh sĩ Ukraine ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các binh sĩ Ukraine ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Nhìn chung, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, tổng cộng 2.581 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị khống chế. Trong số đó có 90 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 123 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và Osa, cũng như 81 trạm radar”, ông nêu rõ.

Quân đội Nga cũng loại bỏ 897 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 95 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 336 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, 662 xe cơ giới quân sự đặc biệt cùng 84 máy bay không người lái.

Các binh sĩ Ukraine ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các binh sĩ Ukraine ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Cùng với đó, máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy 32 mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong đó có 32 khu vực chứa vũ khí và khí tài quân sự.

“Trong ngày, các máy bay ném bom và máy bay tấn công mặt đất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy 32 cơ sở quân sự”, ông Konashenkov nói.

Trong số các cơ sở bị phá hủy có 4 sở chỉ huy, 3 trạm radar, 2 kho nhiên liệu cùng 23 khu vực kho chứa vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Lính cứu hỏa dập lửa sau khi một kho hóa chất bốc cháy gần Kalynivka, Ukraine. Ảnh: CNN.
Lính cứu hỏa dập lửa sau khi một kho hóa chất bốc cháy gần Kalynivka, Ukraine. Ảnh: CNN.

Viện trợ nhân đạo

Theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển 946 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine và tiến hành 132 hoạt động nhân đạo tại các khu vực địa phương đông dân cư.

“Đã có ít nhất 946 tấn hàng viện trợ nhân đạo được chuyển đến Ukraine, cùng 132 hoạt động nhân đạo đã được tổ chức ở các khu vực Zaporozhye, Kiev, Kharkov, Kherson và Chernigov, cũng như ở các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk; bao gồm 64 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men và thực phẩm đã được trao tận tay dân thường”, ông nói.

Người dân băng qua một cây cầu bị phá hủy ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân băng qua một cây cầu bị phá hủy ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, 33 hoạt động nhân đạo đã được lên kế hoạch vào ngày 8/3 và đang được thực hiện ở các khu vực Kharkov, Kherson, cũng như Donbass để phân phát 481 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men và thực phẩm cho dân thường.

Hoạt động sơ tán

Nga đã tuyên bố tạm ngừng bắn ngày 9/3 từ 10h (giờ Moscow) và vẫn sẵn sàng mở cửa các hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol, theo tuyên bố hôm 8/3 của Thiếu tướng Mikhail Mizintsev.

Nga đã tuyên bố ngừng bắn để dân thường sơ tán. Ảnh: TASS.
Nga đã tuyên bố ngừng bắn để dân thường sơ tán. Ảnh: TASS.

Trong ngày, Văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen thông tin, một đoàn tàu bọc thép thuộc Quân khu phía Nam của Nga đã sơ tán công dân của một số thành phố khỏi Ukraine bằng đường sắt.

“Quân khu phía Nam đã chuyển giao 248 công dân nước ngoài, trong đó có 38 trẻ em, từ Vùng Kherson của Ukraine đến thành phố Armyansk của Cộng hòa Crimea”, tuyên bố chỉ rõ.

Cũng theo tuyên bố, đoàn tàu bọc thép đã sơ tán 166 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, 41 công dân Ukraine, cũng như công dân của Ai Cập, Azerbaijan, Pakistan, Thụy Điển, Italy, Brazil, Morocco và Ấn Độ.

Người dân chờ đợi tại ga xe lửa Przemysl ở Przemysl, Ba Lan. Ảnh: AP.
Người dân chờ đợi tại ga xe lửa Przemysl ở Przemysl, Ba Lan. Ảnh: AP.

Số lượng người tị nạn đến Ba Lan từ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đã vượt qua con số 1,3 triệu người, theo Lực lượng Biên phòng Ba Lan đưa tin ngày 9/3.

“Hôm qua, ngày 8/3, Biên phòng đã tiếp nhận 125.800 người dân đến từ Ukraine. Hôm nay, tính đến 9h (giờ Moscow), thêm 33.500 người đã tới”, cơ quan này cho biết thêm.

Theo Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc, hơn 2 triệu người dân đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu 2 tuần trước.

Một trung tâm lưu trú tạm thời tại Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn, Ba Lan. Ảnh: Reuters.
Một trung tâm lưu trú tạm thời tại Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn, Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Vấn đề ngoại giao

Kiev đã xác nhận về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề một diễn đàn ngoại giao ở thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 10/3, cùng với sự tham gia của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Moscow hy vọng rằng cuộc gặp sẽ thực sự diễn ra, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Bà cũng nhấn mạnh rằng, Nga đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhưng không quá gấp rút.

Bên cạnh đó, chuyến bay của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đến thành phố Antalya đã được lên kế hoạch vào ngày 9/3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2.581 cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine bị loại bỏ, dân thường tiếp tục sơ tán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO