39 tuổi có 32 bằng đại học

NGỌC MAI 07/08/2022 10:07

Kỷ lục này thuộc về chàng trai Welin Kusuma (người Indonesia). Bắt đầu học đại học năm 1999, khi mới 18 tuổi, Kusuma đã lấy được bằng Kỹ sư Công nghiệp, trước khi tiếp tục có thêm 31 bằng cấp và chứng chỉ tương đương tốt nghiệp đại học để đưa vào hồ sơ của mình.

Trong số 32 tấm bằng, Kusuma có 11 bằng cử nhân, 3 bằng thạc sĩ và 18 chứng chỉ chuyên môn đại học. Với ngần ấy bằng cấp, tên của Kusuma đã được ghi nhận trong Bảo tàng kỷ lục Indonesia (MURI).

Cùng về tấm bằng đại học, thế giới ghi nhận 2 cụ ông đều ở tuổi 96 mới lấy được danh vị này.

Đó là cụ ông Giuseppe Paterno, 96 tuổi (ở Palermo, Italy) tốt nghiệp đại học Palermo loại xuất sắc, hơn các bạn “đồng môn” tới hơn 70 tuổi.

Năm 2017, khi 93 tuổi, ông mới quyết định theo đuổi chuyên ngành Lịch sử và Triết học ở Đại học Palermo.

Người thứ hai là cụ ông Alfonso Gonzales, cũng 96 tuổi mới nhận bằng cử nhân khoa học ngành động vật học từ Đại học Southern California (Mỹ).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    39 tuổi có 32 bằng đại học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO