40 triệu người chết mỗi năm bởi các bệnh không lây nhiễm

Thu Minh 03/12/2017 06:30

Theo tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn- viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, mỗi năm các bệnh không lây nhiễm gây tử vong cho 40 triệu người trên thế giới.

Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở hầu hết quốc gia châu Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, số người chết do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số tử vong, 40% số này tử vong trước 70 tuổi. Trong đó 33% chết do bệnh tim mạch, 18% bởi ung thư, tiểu đường (3%), bệnh hô hấp mãn tính 7%. Bình quân cứ 10 người Việt chết thì có 7 ca mắc bệnh không lây nhiễm.

Bác sĩ Sơn lý giải, nguyên nhân làm gia tăng bệnh không lây nhiễm là do thay đổi về nhân khẩu học, chế độ ăn, lối sống, môi trường không thuận lợi, rượu bia, thuốc lá, người thừa cân béo phì... Để phòng bệnh, mọi người cần có chế độ ăn hợp lý, bổ sung nhiều rau và trái cây, tích cực luyện tập thể thao, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và hút thuốc lá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    40 triệu người chết mỗi năm bởi các bệnh không lây nhiễm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO