5 học sinh rủ nhau tắm sông, 2 em đuối nước, 3 em mất tích

Đình Minh 05/04/2022 09:35

Trời nắng nóng, 5 cháu học sinh ở xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) rủ nhau ra sông Mậu Khê tắm nhưng bị đuối nước thương tâm. Hiện tại, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu, 3 cháu còn lại hiện vẫn mất tích.

Sáng 5/4, ông Lê Xuân Thuỷ, Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy xác nhận: Vừa có 5 cháu học sinh cấp 2 Trường THCS Thiệu Duy bị đuối nước, hiện đã tìm thấy thi thể 2 cháu, 3 cháu còn lại vẫn đang mất tích.

Lực lượng PCCC và CHCN tỉnh Thanh Hoá xuyên đêm tìm kiếm các cháu học sinh bị đuối nước.

Danh tính 2 cháu bị đuối nước là Lê P. N. (12 tuổi, trú thôn Xử Nhân) và Mai T. H. (12 tuổi, trú thôn Phú Điền), xã Thiệu Duy.

3 cháu đang mất tích gồm: Lê Thị B. P. (12 tuổi); Lê Thị T. T. (12 tuổi); Lê B. T. (12 tuổi) cùng trú thôn Xử Nhân, xã Thiệu Duy.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào chiều 4/4. Thời điểm này, trời nắng gắt nên 5 cháu học sinh đã rủ nhau tới khu vực sông Mậu Khê (bên cạnh đập Hợp Thắng, thuộc xã Thiệu Hợp) để tắm.

Đến tối cùng ngày, khi gia đình không thấy các em trở về nên đã nháo nhác đi tìm. Thông qua nhiều người, gia đình biết được các em đi tắm tại khu vực trên. Khi tới nơi, chỉ còn lại mấy chiếc xe đạp dựng cạnh bờ sông chứ không còn thấy người.

Nắm được thông tin có học sinh đuối nước, UBND xã Thiệu Duy đã cử lực lượng Công an và dân quân tự vệ xuống hiện trường tìm kiếm.

Đến 12h tối, đã tìm được thi thể cháu T., 1h sau thì tìm được cháu H..

Khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CHCN Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai lực lượng và phương tiện xuống hiện trường tìm kiếm. Hiện tại, công tác tìm kiếm tung tích 3 cháu học sinh còn lại vẫn đang được triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 học sinh rủ nhau tắm sông, 2 em đuối nước, 3 em mất tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO