5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 1/3 dân số cả nước nhưng đóng góp 50% GDP

Quốc định - Thanh Giang 19/03/2022 11:07

Sáng 19/3, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, phát động và ký giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tới dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại điện một số cơ quan Trung ương; đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng; Hải Phòng, Cần Thơ.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM, đại diện cho cụm Trưởng cụm thi đua cho biết, năm 2021 là năm cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức mới, gay gắt hơn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều lao động thiếu hoặc mất việc làm, giảm sâu thu nhập, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ.

Tuy nhiên, các thành phố cũng đã tập trung và đạt được nhiều kết quả, đáng trân trọng. Đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19, kịp thời triển khai các giải pháp gia hạn, miễn giảm một số loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tối đa cho người sử dụng lao động và lao động.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, hạn chế dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn. Các thành phố đồng thời phải giải quyết nhiều vấn đề lớn về quy hoạch, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự...

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM, đại diện cho cụm trưởng cụm thi đua phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Trong khó khăn chung, các thành phố đã phát huy kết quả đạt được của năm trước, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương và thành phố, sớm ban hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua từ thành phố đến cơ sở.

Theo ông Mãi, một số chỉ tiêu kế hoạch đạt cao như: Tổng thu ngân sách 5 Thành phố năm 2021 đạt hơn 834.875 tỷ đồng; xuất khẩu đạt hơn 1.896 tỷ USD; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, công tác xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực; đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn.

“5 thành phố chiếm 1/3 dân số cả nước nhưng đóng góp GDP là 50%. Qua đây thấy rõ tầm quan trọng nhưng cũng trách nhiệm cũng nặng nề.Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân của 5 thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa các thành phố phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng cùng cả nước hoàn thành kế hoạch 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025), xứng đáng là những năm đầu tàu kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước”, Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương và chúc mừng những thành tích và kết quả trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương .

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2022 của các thành phố sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả to lớn, góp phần tích cực trong phong trào thi đua chung của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 1/3 dân số cả nước nhưng đóng góp 50% GDP

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO