7 ngày Tết, 109 người chết do tai nạn giao thông

17/02/2021 07:00

Theo Cảnh sát giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 182 vụ TNGT, làm chết 109 người, bị thương 123 người...

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 182 vụ, làm chết 109 người, bị thương 123 người vì tai nạn giao thông. Tình trạng đi xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia... còn nhiều.

Số liệu được Cục Cảnh sát giao thông thống kê đến đầu giờ chiều 16/2 (mùng 5 Tết), ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021. Như vậy, so với 7 Ngày Tết Canh Tý 2020, số vụ tai nạn giảm 16, giảm 24 người chết và 51 người bị thương.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ, nguyên nhân là tài xế sử dụng rượu bia, đi quá tốc độ, đi sai phần đường...

Nghiêm trọng nhất là tai nạn ngày mùng 4 Tết ở Gia Lai, 2 xe máy do 5 nam thanh, thiếu niên lái chạy tốc độ cao, tông trực diện làm 4 người chết, một người bị thương. Nhà chức trách tỉnh Gia Lai xác định các nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu cao và không có bằng lái xe máy.

Dịp nghỉ Tết, các địa phương và nhiều tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã duy trì lực lượng kiểm tra trên nhiều quốc lộ, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và vi phạm giao thông khác. Cảnh sát toàn phát hiện, xử lý trên 16.700 trường hợp, phạt tiền trên 17 tỷ đồng. Riêng vi phạm nồng độ cồn phát hiện gần 1.900 tài xế, 4 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Theo Cục CSGT, tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán xảy ra nhiều vào ngày 29 - 30 Tết và mùng 3 - 4 Tết. Thời gian xảy ra tai nạn giao thông trong ngày tập trung vào 2 khung giờ, từ 12h - 16h và 18h - 22h. Đây là thời điểm người dân đi du xuân, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt đầu năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 ngày Tết, 109 người chết do tai nạn giao thông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO