7 nước thành viên mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ

H.A. 20/01/2021 06:00

7 nước gồm: Iran, Niger, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Nam Sudan và Zimbabwe đã bị mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng vì không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách đúng hạn cho LHQ.

Ngày 18/1, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, Hiến chương của LHQ quy định, các nước thành viên sẽ bị đình chỉ quyền bỏ phiếu nếu để khoản nợ LHQ bằng hoặc vượt quá số tiền mà nước đó có nghĩa vụ phải đóng góp cho Liên hợp quốc trong 2 năm trước đó.

Ngân sách hoạt động mỗi năm của LHQ tương đương khoảng 3,2 tỷ USD, chưa kể phần ngân sách dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình lên tới 6,5 tỷ USD mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 nước thành viên mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO