7 Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

PV 08/06/2021 02:33

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Công an với 4 Thượng tướng Quân đội và 3 Thượng tướng Công an.

Cụ thể, tại các Quyết định 836/QĐ-TTg, 837/QĐ-TTg, 838/QĐ-TTg, 839/QĐ-TTg, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Bế Xuân Trường thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kể từ 1/6/2021.

Bốn Thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Bốn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức từ ngày 1/6.

Tại Quyết định 832/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Tại Quyết định 833/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Tại Quyết định 834/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Tại Quyết định 835/QĐ-TTg, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 1/6/2021.

Như vậy, Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng gồm: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các Thứ trưởng:

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng;

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng;

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng;

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng;

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban lãnh đạo Bộ Công an bao gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các Thứ trưởng:

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng;

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn;

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng;

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng;

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng;

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo quy định, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có 6 Thứ trưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO