81 năm tù cho các bị cáo vụ phá rừng tại huyện An Lão

Minh Khang 23/10/2018 17:28

Sau 2 lần hoãn và trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 22/10, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay tại xã An Hưng, huyện An Lão, tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 81 năm tù; đồng thời buộc các bị cáo bồi thường cho UBND xã An Hưng hơn 4,7 tỷ đồng, tịch thu sung công quỹ số gỗ đã bị thu giữ.

81 năm tù cho các bị cáo vụ phá rừng tại huyện An Lão

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2015 – 8/2017, 9 bị cáo trên đã có hành vi phá rừng trái phép tại khoảnh 7 và khoảnh 8 tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão với tổng diện tích là 64,18 ha, gồm 25,87 ha rừng phòng hộ và 38,31 ha rừng sản xuất; trữ lượng rừng bị thiệt hại hơn 5.522,2 m3 gỗ, tổng giá trị bị thiệt hại trên 4,79 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 28/6, HĐXX TAND tỉnh đã hoãn xét xử vụ án này vì vắng mặt nhân chứng và người bào chữa cho bị cáo. Đến ngày 24/7, sau 1 ngày xét xử công khai, HĐXX thuộc TAND tỉnh cũng đã quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung, cụ thể tại phiên tòa đó, các bị cáo cho rằng chưa được cơ quan điều tra cho đi xác định thực tế tại nơi phá rừng cụ thể là bao nhiêu cũng như khiếu nại về mức giá.

Vì vậy các bị cáo phải nhận phạt lần lượt các mức án: Lê Văn Thiệt (56 tuổi) 12 năm tù giam; Nguyễn Văn Ri (42 tuổi) 11 năm tù giam; Lê Xuân Hậu (32 tuổi) 10 năm tù giam; Lê Hồng Đức (S32 tuổi) 9 năm tù giam; Nguyễn Nguyên Thực (34 tuổi), Võ Dần (69 tuổi), Văn Ngọc Triển (49 tuổi), Nguyễn Cứ (54 tuổi) cùng 8 năm tù giam và Phan Dễ (58 tuổi) 7 năm tù giam. Tất cả các bị cáo cùng trú huyện Hoài Nhơn.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho chủ rừng với tổng số tiền hơn 4,79 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    81 năm tù cho các bị cáo vụ phá rừng tại huyện An Lão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO