9 tân Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài vừa được bổ nhiệm là ai?

PV 22/10/2020 09:49

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa trao quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

12 tân Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài vừa được bổ nhiệm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định bổ cho 9 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài. Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam.

Sáng 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ mới và tiếp hơn 30 Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2020-2023.

Theo đó, ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga, kiêm nhiệm Cộng hòa Turkmenistan, Cộng hòa Azerbaijan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Uzbekistan.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu.

Ông Mai Phước Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Singapore.

Ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, kiêm nhiệm Cộng hòa Bồ Đào Nha, Công quốc Monaco, Công quốc Andorra và Cộng hòa Trung Phi.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Áo, kiêm nhiệm Cộng hòa Slovenia.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hungary, kiêm nhiệm Cộng hòa Croatia và Bosnia và Herzegovina.

Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Chile, kiêm nhiệm Cộng hòa Ecuador.

Bà Hồ Thị Thanh Trúc, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, kiêm nhiệm Cộng hòa Maldives.

Ông Lê Hồng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hy Lạp, kiêm nhiệm Cộng hòa Albania.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    9 tân Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài vừa được bổ nhiệm là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO