94 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

PV 13/08/2020 10:00

Tối 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” - Tuyên dương 94 tập thể, cá nhân công nhân viên chức lao động cả nước tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), tối 12/8/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” - Tuyên dương 94 tập thể, cá nhân công nhân viên chức lao động cả nước tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự Chương trình có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các bộ, ngành Trung ương…

Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Nguyễn Đình Khang nêu rõ, những năm qua, các cấp công đoàn và lực lượng Công an cả nước, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đã tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại an ninh, an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nói chung.

Từ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả này, đã xuất hiện hàng vạn tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt, việc tốt; là những điển hình vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất có năng suất cao, chất lượng tốt, vừa tích cực xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng và triển khai hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT.

Phát biểu tại Chương trình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng, biểu dương thành tích, sự đóng góp của hàng vạn tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là 94 tập thể, cá nhân được tôn vinh ngày hôm nay.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an nhân dân cùng cấp để thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quy chế phối hợp của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động công nhân, viên chức lao động tích cực tham gia tấn công, trấn áp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    94 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO