98% sinh viên tài chính ra trường có việc làm

Nguyễn Hoài 15/10/2021 14:04

Đó là thông tin từ NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính tại lễ khai giảng hệ đại học chính quy khóa 59, tổ chức vào sáng 15/10.

Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 4.200 tân sinh viên khóa 59 vừa gia nhập ngôi nhà chung - Học viện tài chính.

Thông tin về kết quả tuyển sinh năm nay, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch, Trưởng ban Quản lý đào tạo cho biết, số lượng thí sinh trúng tuyển và nhập học đạt hơn 105,0% chỉ tiêu. Đồng thời, chất lượng tuyển sinh đầu vào luôn đảm bảo ở mức cao.

Sáng 15/10, Học viện Tài chính tổ chức lễ khai giảng hệ đại học chính quy khóa 59 theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, có 11 thí sinh đạt giải quốc gia và quốc tế, tăng 6 thí sinh so với năm 2020; 288 thí sinh đạt giải tỉnh, thành phố (2020 là 140); 608 thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (2020 là 139); 233 thí sinh thuộc lớp chuyên, trường chuyên (2020 là 122); 292 thí sinh thuộc lớp cận chuyên, trường chuyên (2020 là 134).

Thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất theo diện xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT là 29,8 tổ hợp A00 (2020 là 29,2); 29,4 tổ hợp D01 (2020 là 28,7).

Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất là 28,15 tổ hợp A01 (2020 là 27,55) và 28,3 tổ hợp D01 (2020 là 28,35).

NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại lễ khai giảng.

Theo PGS.TS Thạch, số thí sinh trúng tuyển thực tế đến nhập học được phân chia thành 126 lớp thuộc 5 chuyên ngành đào tạo CLC (Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán) và 6 ngành chương trình chuẩn: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Hệ thống TTQL; Ngôn ngữ Anh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ gửi lời chúc mừng 4.200 tân sinh viên khóa 59 đã đến với ngôi nhà chung Học viện Tài chính.

Để đạt được những mục tiêu của bản thân, PGS.TS Cơ chia sẻ với các tân sinh viên những bước tiền đề, là một trong những điều kiện tiên quyết để giúp sinh viên có thể tiến đến con đường thành công. Đó là xác lập rõ ràng mục tiêu hay còn gọi là đích đến của bản thân, tiếp theo xác định vị trí bản thân để không đặt mục tiêu quá sức hay đuối sức và cuối cùng là lập kế hoạch để có thể từng bước thực hiện đích đến của bản thân.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ cho biết, trong những năm qua, Học viện Tài chính đã đạt được nhiều thành tích rất tự hào, được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều giải thưởng cao quý. Theo kết quả khảo sát hằng năm, tỉ lệ sinh viên của học viện có việc làm sau khi tốt nghiệp lên tới 98%.

Với bề dày 58 năm xây dựng và phát triển, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhắn nhủ các tân sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, đóng góp tích cự vào việc hoàn thành sứ mệnh của Học viện Tài chính là: Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính-kế toàn chất lượng cao cho xã hội.

Nhân dịp này, Học viện Tài chính đã khen thưởng đối với sinh viên thủ khoa, sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế, chứng chỉ tiếng anh cao của khóa 59.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    98% sinh viên tài chính ra trường có việc làm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO