Á hậu Phương Anh: 'Tôi đã từng đi qua 21 quốc gia khác nhau'

Vân Vân 29/08/2022 11:23

Trong buổi tọa đàm trao đổi với sinh viên, Á hậu Phương Anh chinh phục khán giả nói chung và người hâm mộ nói riêng bởi những câu chuyện mang tính truyền cảm hứng về những chuyến du lịch. Nàng hậu tiết lộ đã từng đi qua 21 quốc gia khác nhau nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Á hậu Phương Anh cho hay cô từng đi qua 21 quốc gia khác nhau.

Phương Anh được biết là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô không chỉ có vẻ ngoài khả ái, trình độ học vấn cao mà cuộc sống của Phương Anh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và việc được đi du lịch nước ngoài từ sớm giúp người đẹp có thêm kinh nghiệm trong cách ứng xử khi gặp vấn đề ở một đất nước khác.

Vừa qua, Á hậu Phương Anh đã tham gia một buổi talk show tại một trường Đại học mang tên “TEDxUEF” ở TP HCM. Với vai trò là diễn giả tại sự kiện, nàng “Á hậu học giỏi” không chỉ chinh phục fans sắc đẹp bởi vốn tiếng Anh lưu loát vốn có mà còn là những câu chuyện mang tính truyền cảm hứng của mình.

Phương Anh đã có cơ hội chia sẻ bằng tiếng Anh về những trải nghiệm vô cùng quý giá để phần nào truyền động lực, cảm hứng đến những bạn trẻ.

Đến với sự kiện, nàng hậu sinh năm 1998 lựa chọn outfit mang phong cách thanh lịch, quý phái trong thiết kế màu trắng và beige. Cùng điểm nhấn ở phần cổ áo giả vest giúp thể hiện sự quyền lực, sang trọng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, ngọt ngào của nàng hậu. Bên cạnh đó, với phần chân váy xếp li còn làm tăng thêm nét ngọt ngào, thanh tao vốn có của Phương Anh.

Tại buổi diễn thuyết, Phương Anh đã có cơ hội chia sẻ bằng tiếng Anh về những trải nghiệm vô cùng quý giá để phần nào truyền động lực, cảm hứng đến những bạn trẻ. Mở đầu, nàng hậu đã vô cùng hào hứng bằng những câu hỏi thăm, khích lệ tinh thần các khán giả. Với chủ đề là những câu chuyện và bài học qua những chuyến du lịch, cô nàng chia sẻ rằng cô đã từng du ngoạn hơn 21 quốc gia trên thế giới, đây là con số đáng mơ ước của nhiều người.

Phương Anh cho rằng du lịch giúp mỗi người học hỏi những điều bổ ích một cách tự nhiên nhất.

Nàng hậu tiếp tục chia sẻ rằng du lịch là một “vị giáo viên” tuyệt vời của cuộc sống. Phương Anh cho rằng du lịch giúp mỗi người học hỏi những điều bổ ích một cách tự nhiên nhất khi bản thân có dịp trải nghiệm và gặp gỡ với nhiều bạn bè quốc tế với nhiều nền văn hóa khác nhau, từ đó giúp ta hiểu thêm về đặc điểm con người ở mỗi quốc gia.

Không những thế, nàng hậu còn tiếp lời rằng du lịch còn giúp ta hiểu thêm về nền văn hóa ẩm thực khi được thưởng thức những đặc sản tại mỗi quốc gia, vùng miền hay chỉ đơn giản là tận hưởng không khí tại một môi trường mới.

Nàng hậu cho hay bằng những trải nghiệm du lịch của mình đã đúc kết với ba từ khóa: thích nghi, linh hoat và tử tế với hàng loạt câu chuyện hy hữu. Với sự thích nghi, nàng hậu đã chia sẻ với ba câu chuyện tại ba đất nước khác nhau, qua đó có thể thấy sự đa dạng về văn hóa ở nhiều quốc gia.

Nhờ linh hoạt, Phương Anh bộc bạch về nhiều lần cô sơ suất trong việc đặt vé tàu, máy bay dẫn đến việc cô đã mất một số tiền khá lớn. Từ đó, cô nàng cũng chia sẻ những quan điểm và cách xử lý linh hoạt hơn với những sơ suất ấy. Còn với từ khóa cuối cùng là sự biết ơn, cô cũng bày tỏ chân thành sự cảm kích vì bản thân cảm thấy may mắn khi đã có cơ hội trải nghiệm ở nhiều quốc gia cùng bạn bè, gia đình để từ đó, Phương Anh được học hỏi rất nhiều điều bổ ích sau mỗi chuyến đi.

Á hậu Phương Anh còn khiến công chúng nể phục bởi học vấn đáng nể cùng với sự đa tài khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Chinh phục khán giả và người hâm mộ sắc đẹp với vẻ đẹp ngọt ngào, Á hậu Phương Anh còn khiến công chúng nể phục bởi học vấn đáng nể cùng với sự đa tài khi đảm nhận hàng loạt vị trí khác nhau: người mẫu, MC, biên tập viên và một diễn giả. Tài sắc, vẹn toàn, cô nàng là một kỳ vọng vô cùng to lớn tại đấu trường nhan sắc danh giá - Miss International 2022 (Hoa hậu Quốc tế 2022) được tổ chức vào tháng 12 tại Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Á hậu Phương Anh: 'Tôi đã từng đi qua 21 quốc gia khác nhau'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO