AFF Cup 2020: Trọng tài vẫn là vấn nạn của giải

PV 25/12/2021 22:20

Cầu thủ Safuwan của Singapore đã chỉ thẳng mặt trọng tài người Oman sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận bán kết AFF Cup 2020.

Trận bán kết lượt về giữa Singapore và Indonesia ở AFF Cup 2020 (tối 25/12) đã diễn ra rất quyết liệt ngay từ đầu.

Đội chủ nhà Singapore đã phải đá với 10 người sau khi hậu vệ Safuwan Baharudin dính thẻ đỏ ở phút 45+1. Safuwan đã xô xát với cầu thủ của Indonesia và không nghe hiệu lệnh của trọng tài, Trước khi xảy ra va chạm, cầu thủ này lên tham gia tấn công ở tình huống đá phạt trực tiếp của Singapore.

Ngay sau đó, trọng tài Kassem Elhatmy của Oman đã rút thẻ vàng thứ 2 với Safuwan. Trước đó, cầu thủ này cũng đã dính 1 thẻ vàng ở phút 36.

Mặc dù đã bị đuổi khỏi sân nhưng Safuwan vẫn nán lại và chỉ thẳng mặt trọng tài thể hiện sự bức xúc.

Ông Kassem Elhatmy trước đó còn từ chối 1 quả 11m cho đội chủ nhà ở phút 42, khi Amy Recha ngã trong vòng cấm của Indonesia.

Sau khi Safuwan rời sân, Singapore lập tức có bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 sau quả đá phạt trực tiếp.

Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Song Ui-Young đã mang về bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 cho Singapore.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    AFF Cup 2020: Trọng tài vẫn là vấn nạn của giải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO