Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương

N. Anh – X. Hiếu – T. Hương 16/11/2021 07:10

Trong 2 ngày 13 và 14/11, nhiều khu dân cư trên cả nước đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021).

Tại Gia Lai: Ngày 14/11, cán bộ và người dân liên khu dân cư làng Nhao 1, Nhao 2 (xã Ia kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự Ngày hội có ông Trịnh Duy Thuận - Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku; ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong năm qua, nhân dân trong làng Nhao 1 và làng Nhao 2 đã đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; hưởng ứng và tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ và nhân dân 2 làng đã không ngừng nỗ lực phối hợp cùng với chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn 2 làng không có trường hợp mắc Covid-19. Nhiều hộ gia đình trong làng đã thay đổi dần cách thức trong lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng, không có hộ nghèo... Làng Nhao 2 được công nhận làng nông thôn mới vào năm 2019; làng Nhao 1 phấn đấu cuối năm 2021 hoàn thành xây dựng làng nông thôn mới.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí Thư Thành ủy Trịnh Duy Thuận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà bà con liên khu dân cư làng Nhao 1 và Nhao 2 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, người dân 2 làng tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch và chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Tại Phú Yên: Tối ngày 13 và 14/11, tất cả 49 khu dân cư trên địa bàn thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đơn giản gọn nhẹ, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, Ban công tác Mặt trận ở 49 khu dân cư trên địa bàn thị xã Đông Hòa tích cực phối hợp triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt được nhiều kết quả cao.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng cộng đồng dân cư. Ủy ban MTTQ thị xã Đông Hòa trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo và trao tặng mỗi khu dân cư 5 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho hộ nghèo ở các khu dân cư.

Tại Vĩnh Phúc: Chiều 14/11, ông Nguyễn Thiệu Huy, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Núi Ngọc, xã Xuân Hòa.

Trong năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và cùng địa phương chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả bình xét gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 187 hộ /197 hộ, đạt 92,5 %. Thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Trong thôn có 2 cháu đỗ đại học và 5 cháu đạt học sinh giỏi từ cấp huyện, cấp tỉnh.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Thiệu Huym Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch biểu dương tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân thôn Núi Ngọc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Đồng thời mong muốn cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO