Nghệ sỹ Doãn Tần về cõi vĩnh hằng, để lại âm vang ‘Đường chúng ta đi’

Theo Vietnamplus 18/03/2019 11:24

Nghệ sỹ nhân dân Doãn Tần - giọng ca gắn liền với ca khúc “Đường chúng ta đi” đã về cõi vĩnh hằng vào cuối ngày 17/3 sau một thời gian lâm bệnh.

Nghệ sỹ Doãn Tần về cõi vĩnh hằng, để lại âm vang ‘Đường chúng ta đi’

Tên tuổi nghệ sỹ nhân dân Doãn Tần gắn liền với ca khúc "Đường chúng ta đi".

Theo thông tin từ gia đình, nghệ sỹ nhân dân Doãn Tần - giọng ca vàng của dòng nhạc đỏ đã qua đời lúc 23h 20 (ngày 17/3) tại Hà Nội sau thời gian lâm bệnh.

Nghệ sỹ nhân dân Doãn Tần tên đầy đủ là Phan Doãn Tần, sinh năm 1947 ở Thái Bình. Trước khi vào học Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) từ năm 1969, ông từng tham gia hoạt động trong phong trào văn nghệ ở Liên đoàn Mỏ-Địa chất 9 (Quảng Ninh).

Tên tuổi nghệ sỹ nhân dân Doãn Tần gắn liền với ca khúc “Đường chúng ta đi” (nhạc: Huy Du, lời: Xuân Sách). Ngay từ những ngày đầu là sinh viên, ông đã thu âm bài hát này, được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông từng thể hiện ấn tượng ca khúc này tại Festival Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 10 (năm 1973) tại Berlin (Đức) với sự tham gia của khoảng 30.000 đại biểu đến từ 140 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngoài ra, trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, ông cũng thể hiện thành công, để lại dấu ấn riêng với nhiều nhạc phẩm như “Cùng anh tiến quân trên đường dài” (Huy Du), “Dáng đứng Việt Nam” (nhạc: Nguyễn Chí Vũ, lời thơ: Lê Anh Xuân), “Sông Lô chiều cuối năm” (Minh Quang)…

Năm 2005, ông phát hành CD riêng đầu tiên, lấy nhan đề bài hát “Đường chúng ta đi” làm tựa đề chung của CD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sỹ Doãn Tần về cõi vĩnh hằng, để lại âm vang ‘Đường chúng ta đi’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO