Ấn Độ đàm phán vòng cuối mua vũ khí của Nga trị giá 6 tỷ USD

Theo TTXVN 22/01/2018 16:01

Trang mạng Times of India ngày 22/1 đưa tin, Ấn Độ đã bắt đầu vòng đàm phán cuối cùng với Nga về hợp đồng mua năm hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf tiên tiến trị giá hơn 6 tỷ USD.

Ấn Độ đàm phán vòng cuối mua vũ khí của Nga trị giá 6 tỷ USD

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Nguồn: Sputnik).

Đây là loại tên lửa có khả năng phát hiện, theo dõi và phá hủy các máy bay ném bom chiến lược, máy bay tàng hình, máy bay trinh sát, tên lửa và máy bay không người lái ở độ cao 30km và phạm vi lên đến 400km.

Ấn Độ muốn kết thúc hợp đồng về hệ thống tên lửa đất đối không S-400 đầu tiên (SAM), cùng với hệ thống chỉ huy và bệ phóng tên lửa, radar và xe chuyên chở trong năm tài khóa 2018-2019.

Dự kiến, hệ thống trên sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ trong vòng hai năm kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết.

Vòng đàm phán cuối cùng giữa Ấn Độ và Nga về thương vụ trên diễn ra sau khi Trung Quốc tiếp nhận sáu hệ thống tên lửa S-400 mà tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là "SA-21 Growler" theo hợp đồng được ký năm 2014.

Nga cũng xác nhận sẽ bán hệ thống phòng không này cho Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn Độ đàm phán vòng cuối mua vũ khí của Nga trị giá 6 tỷ USD

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO