An Giang: Chấn chỉnh việc nuôi chim yến

C.M. 13/10/2018 21:08

UBND tỉnh An Giang đã có công văn chấn chỉnh việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh An Giang có khoảng 300 nhà yến tập trung nhiều tại các địa bàn như: thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú và huyện Thoại Sơn. Hoạt động này chủ yếu là tự phát, đa số cơi nới trên tầng lầu nhà ở hoặc xây dựng thành nhà nuôi chim yến riêng biệt, không theo thiết kế được phê duyệt. Một số nơi còn sử dụng âm thanh dẫn dụ có cường độ lớn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để chấn chỉnh tình hình trên, UBND tỉnh An Giang đã có công văn chấn chỉnh việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các hộ, cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn, xử lý những trường hợp xây dựng trái phép, chuyển đổi công năng sai với thiết kế và mục đích sử dụng đã đăng ký ban đầu, cơi nới nhà ở thành nhà nuôi yến không theo thiết kế được phê duyệt hoặc phát âm thanh dẫn dụ cường độ lớn gây tiếng ồn không đúng theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Chấn chỉnh việc nuôi chim yến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO