An Giang: Di dời 73 nhà nổi trên sông Hậu để phòng, chống dịch Covid-19

T.H. 23/09/2021 07:03

Khu vực làng bè nổi trên sông Hậu (thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) hiện có 120 hộ dân, với 467 nhân khẩu, sinh sống trên 172 nhà nổi và thuyền gỗ.

Sáng 22/9, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đã bắt đầu di dời, giãn cách những hộ dân sinh sống ở làng bè trên sông Hậu (thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An) đến neo đậu tại khu vực Cồn Cát, Phước Hòa và ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng (huyện An Phú) nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Khu vực làng bè nổi trên sông Hậu (thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) hiện có 120 hộ dân, với 467 nhân khẩu, sinh sống trên 172 nhà nổi và thuyền gỗ; trong đó, có 99 nhà nổi đang nuôi cá, số còn lại không còn nuôi cá. Sau khi địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích, bà con sống ở làng bè nổi Khánh An đồng thuận cao với chủ trương của chính quyền và tích cực phối hợp để việc di dời đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú, tính đến 6 giờ ngày 22/9, toàn huyện ghi nhận 1.313/4.015 trường hợp mắc Covid-19 của toàn tỉnh; riêng trong ngày 21/9, An Phú ghi nhận 45/186 trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Di dời 73 nhà nổi trên sông Hậu để phòng, chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO