An Giang: Phát hiện và thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

TUỆ YÊN 02/08/2021 18:45

Lực lượng chức năng, Công an tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện thêm các điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Chiều ngày 1/8, Công an xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ điểm tập kết số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu tại nhà một người dân thuộc khu vực ngụ Ấp 2, xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Sáng cùng ngày, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Lương Văn Mít, 30 tuổi, cư trú tại Ấp 2, xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu. Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhà ông Mít đang tàng trữ 1.560 bao thuốc lá ngoại nhập lậu thuộc nhiều nhãn hiệu, ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng 20 triệu đồng.

Tang vật vi phạm tại thời điểm kiểm tra tại nhà ông Lương Văn Mít.

Tại thời điểm kiểm tra, Lương Văn Mít không có ở nhà, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Nhị, 30 tuổi, cư trú xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang soạn thuốc lá để đem đi tiêu thụ. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra đối tượng Trần Văn Nhị đang soạn thuốc lá chuẩn bị đi giao.

Cùng ngày, Công an phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang cho biết, qua tin báo từ quần chúng nhân dân lực lượng công an vừa phối hợp cùng Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh, kiểm tra, phát hiện thu giữ 2.990 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero và Jet ở một điểm tập kết tại nhà ông Võ Quang Trung, 42 tuổi, trú tại tổ 8, khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam.

Tại cơ quan Công an, ông Trung cho biết, ông không biết ai cất giấu số thuốc lá ngoại trên dưới sàn nhà mình. Vụ việc đang được lực lượng Công an phường Núi Sam tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an kiểm đếm số tang vật thu giữ.

Trước đó, ngày 31/7, trong lúc tuần tra trên tuyến Sông Tiền thuộc địa bàn xã biên giới Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, Tổ tuần tra liên ngành xã đã phát hiện 1 ghe chở bắp di chuyển trên sông vi phạm Chỉ thị 16.

Theo đó, vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện ghe đang đi theo hướng từ Đồng Tháp qua xã biên giới Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nên đã ra tín hiệu cho phương tiện dừng lại và kiểm tra thủ tục theo quy định. Lúc này, trên ghe có 2 người gồm Trần Minh Phụng, 32 tuổi, cư trú xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu và Võ Văn Dũng, 55 tuổi, cư ngụ tại xã Long Bình, huyện An Phú.

Đối tượng Trần Minh Phụng và Võ Văn Dũng

Qua kiểm tra, cả 2 không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Tổ tuần tra đã tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã tiến hành test nhanh các đối tượng, kết quả cả 2 đều âm tính. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm theo điểm a, khoản 1, điều 12, Nghị định 117 của Chính Phủ, với mức xử phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng/người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Phát hiện và thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO