An Giang: Trao 34 căn nhà Đại đoàn kết

Hồng Diễm 15/09/2020 16:36

Ngày 15/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao 34 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Tân Châu (14 căn) và TP Châu Đốc (20 căn).

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó chủ tịch thường trược Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết: Đây là hoạt động nằm trong chương trình xây dựng 1000 căn nhà Đại đoàn kết chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kì 2020 - 2025 và kỉ niệm 90 ngày thành lập ngày truyền thống MTTQ Việt Nam của MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Trao bản tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho bà con ở TP Châu Đốc

Được biết, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, nguồn từ Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vận động từ Ngân hàng Phát triển nông thôn chi nhánh An Giang hỗ trợ. Kết cấu mỗi căn có diện tích 32 m2, nền gách, vách và mái tôn có cầu tiêu tự hoại. Tổng kinh phí xây dựng 34 căn nhà là 1,7 tỷ đồng.

Các hộ dân vui mừng phấn khởi được nhận nhà

Ghi nhận tại thị xã Tân Châu, chị Võ Thị Nhịn (35 tuổi) xúc động khi nhận được căn nhà, chị cho biết: “Lúc trước 2 vợ chồng đi làm thuê làm mướn, từ ngày chồng bị tai nạn trong lúc đi làm hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn một mình tôi cáng đáng việc nhà nuôi 3 đứa con, nhà cửa sập xệ, khổ lắm! Được địa phương hỗ trợ 1 căn nhà, tôi mừng mấy đêm không ngủ được. Giờ có nhà đàng hoàn tôi đỡ lo, cuộc sống gia đình cũng đã ổn định hơn lúc trước. giờ chỉ tập trung lo cho con cái học hành cho tốt”

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Trao 34 căn nhà Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO