[ẢNH] 10 loài động vật tuyệt chủng mà các nhà khoa học muốn mang lại sự sống

Bùi Phúc (tổng hợp) 18/12/2020 14:00

Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học có thể quay ngược đồng hồ, và tương tự như một loạt phim, các loài động vật tuyệt chủng, đã mất tích trên thế giới có thể sẽ xuất hiện... 

Có nhiều loài động vật đã tuyệt chủng hơn những loài hiện đang sống trên Trái đất, điều này khiến chúng ta càng háo hức tò mò về sự sống của chúng. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thể có đủ những bộ phim Công viên kỷ Jura. May mắn thay, chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học có thể quay ngược đồng hồ, và tương tự như loạt phim nói trên, đã làm tuyệt chủng một số loài đã mất tích trên thế giới.

Theo trang Bright Side đã chọn lọc loài nào có thể sẽ sớm quay lại với chúng ta và chọn ra 10 loài sau đây có thể rất thú vị để xem trong đời thực.

1. Voi ma mút len

Kích thước: Chiều cao vai của voi đạt khoảng 8,9 feet và 11,2 feet với trọng lượng lên đến 6 tấn.

Xuất xứ: Đông Á

Đã tuyệt chủng: 4.000 năm trước

Họ hàng gần nhất: voi châu Phi

2. Quagga

Kích thước: dài khoảng 8'5 và cao 4'5 feet

Xuất xứ: Nam Phi

Đã bị tuyệt chủng: các cuối thế kỷ XIX

Họ hàng gần nhất còn sống: ngựa vằn

3. Chim voi

Kích thước: đứng tại cao 9,8 feet và nặng 1.600 lb

Xuất xứ: Madagascar

Đã tuyệt chủng: khoảng 1000 CN đến 1200 CN

Họ hàng gần gũi nhất: chim kiwi

4. Baiji (cá heo sông Trung Quốc)

Con Qiqi, Baiji còn sống cuối cùng, chết năm 2002.

Kích thước: Con đực dài khoảng 7,5 feet trong khi con cái có thể phát triển đến 8'2.

Xuất xứ: Trung Quốc

Đã tuyệt chủng: 2002

Họ hàng: những con cá heo trắng Trung Quốc

5. Glyptodont

Kích thước: dài 12 feet và cao 1,5 feet

Xuất xứ: Bắc và Nam Mỹ

Đã tuyệt chủng: 8.000 đến 7.000 năm trước

Họ hàng gần nhất còn sống: armadillos

6. Pyrenean ibex

Kích thước: dài 5 feet và cao tới vai 30 inch

Xuất xứ: Tây Nam Châu Âu

Đã bị tuyệt chủng: cuối cùng sống Pyrenean ibex được sinh ra vào năm 2003 nhưng đã chết từ phút thứ 7 sau do một khiếm khuyết phổi.

Họ hàng: các con dê núi hoang dã

7. Dodo

Kích thước: Cao khoảng 3,3 bàn chân

Xuất xứ: Mauritius

Đã tuyệt chủng: vào thế kỷ XVII

Họ hàng: các pigeon Nicobar

8. Hổ Tasmania

Kích thước: 39 inch đến 51 inch dài và 24 inch cao

Xuất xứ: New Guinea và Úc

Đã tuyệt chủng: trong thế kỷ XX

Họ hàng gần nhất còn sống: quỷ Tasmania và tê tê

9. Con lười đất

Kích thước: Dài gần 20 feet và nặng tới 6.600 lb

Xuất xứ: Nam Mỹ

Đã tuyệt chủng: khoảng 11.000 năm trước

Họ hàng gần nhất: Con lười

10. Hổ răng kiếm

Kích thước: Loài lớn nhất nặng từ 485 lb đến 961 lb và cao 39 inch.

Xuất xứ: Bắc và Nam Mỹ

Đã tuyệt chủng: 10.000 năm trước

Họ hàng gần nhất còn sống: hổ

Bạn muốn nhìn thấy động vật nào trong số những động vật này trong tự nhiên? Bạn nghĩ gì sự tuyệt chủng của các loài nói chung?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] 10 loài động vật tuyệt chủng mà các nhà khoa học muốn mang lại sự sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO