[ẢNH] BRT nhanh hóa chậm

Phạm Quang Vinh 29/11/2020 13:47

Đưa vào vận hành từ năm 2017, đã qua 3 năm nhưng BRT Hà Nội (xe buýt nhanh, có làn đường riêng) đã cho thấy không hiệu quả.

Tại thời điểm này, dù vẫn phải đề phòng Covid-19, không phải ai cũng muốn ra đường nhưng vào giờ cao điểm hầu hết các nút giao thông ra vào trung tâm thành phố, những trục tuyến phố chính vẫn ùn tắc. Xe buýt nhanh BRT hóa chậm. Nhiều người Hà Nội có lẽ cũng đã… quên rằng thành phố có xe buýt nhanh. Những trạm chờ BRT vắng ngơ vắng ngắt. Làn đường dành riêng cho nó thì nay đã “vô chủ”, phương tiện nào cũng đều có thể đi vào.

Không lẽ một dự án đầu tư cả ngàn tỉ đồng lại lặng lẽ chết?

Xin được giới thiệu một số hình ảnh liên quan tới BRT, cũng là để hy vọng giao thông tại Hà Nội tốt lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] BRT nhanh hóa chậm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO