[ẢNH] Cận cảnh các chốt chặn của 'Tổ dân phố xanh' đầu tiên tại Hà Nội

Hoàng Chiến 13/08/2021 08:29

Mô hình "Tổ dân phố xanh" đầu tiên của Hà Nội được thực hiện tại phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Theo đó, người dân muốn đi vào khu vực phường Nghĩa Tân đều phải xuất trình được CMT/CCCD có địa chỉ thường trú tại đây, hoặc giấy tạm trú, tạm vắng, giấy đi đường...

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, phường Nghĩa Tân đã lập 28 chốt “Tổ dân phố xanh“. Trong đó, có 6 chốt chính để kiểm soát phòng, chống dịch.
Theo đó, tất cả người dân khi di chuyển vào khu vực "Tổ dân phố xanh" đều phải xuất trình CMT/CCCD có địa chỉ thường trú tại phường Nghĩa Tân.
Đối với những người đi thuê trọ phải có giấy trạm trú, tạm vắng. Đối với người lạ sẽ phải xuất trình CMT/CCCD và khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.
Đối với người vận chuyển hàng hóa, chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân.
Một shipper đang giao hàng cho người dân phía trong "Tổ dân phố xanh" qua rào chắn.
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra giấy tờ theo đúng quy định.
Đội ngũ thanh niên tình nguyện và tổ Covid cộng đồng cũng tham gia tích cực vào hoạt động kiểm tra giấy tờ tại các chốt chặn.
Một trường hợp không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Lực lượng chức năng không chấp nhận bất cứ trường hợp nào qua chốt mà không cung cấp đủ giấy tờ quy định.
Một trường hợp khác được tổ Covid cộng đồng hướng dẫn không đi vào khu vực "Tổ dân phố xanh".
Theo ghi nhận, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm túc và tự nguyện.
Ngoài các chốt chặn chính, rất nhiều các chốt chặn "cứng" cũng được lập nên và có người giám sát.
Hiện tại, trên địa bàn phường Nghĩa Tân chưa ghi nhận ca F0 nào.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Cận cảnh các chốt chặn của 'Tổ dân phố xanh' đầu tiên tại Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO