[Ảnh]: Đền Phủ Na hút khách du lịch với nhiều điểm check-in mới lạ

Đình Minh 09/02/2022 10:36

Trong tiết trời giá rét, mưa lạnh nhưng hàng nghìn người dân vẫn tìm về di tích Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) để hành hương tế lễ, đồng thời check-in nhiều cảnh đẹp cùng gia đình trong dịp đầu Xuân.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ, nằm trên địa bàn xã Xuân Du (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), nằm bên dưới chân núi Nưa. Từ mùng 1 Tết Nhâm Dần đến nay, đền Phủ Na đã đón hàng chục nghìn lượt khách.
Ngày 28/1/1993, Phủ Na được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá và thắng cảnh. Phần tóm tắt chi tiết lịch sự văn hoá của di tích thắng cảnh được BQL di tích đặt ngay lối vào để du khách nắm bắt được thông tin.

Du khách thành tâm tế lễ, cúng bái tại các đền thờ trong danh thắng Phủ Na.
Dù rất đông người dân đến hành hương, tế lễ nhưng đa số vẫn chấp hành tốt các quy định, nhắc nhở của BQL danh thắng.
Hạng mục xây dựng cổng tam quan và đền Cô Chín dự kiến sẽ được tôn tạo, xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2022.
"Nước thánh" tại thắng cảnh Phủ Na được chảy từ dãy núi ngàn Nưa,.
Người dân hứng "nước thánh" để mang về hoặc rửa mặt, rửa tay ngay tại chỗ với mong muốn năm mới gặp nhiều tài lộc, may mắn.
Các điểm check - in mới lạ tại đền Phủ Na thu hút sự quan tâm lớn từ các bạn trẻ và nhiều gia đình đi hành hương tại đây.
Đi hành hương đầu Xuân, nhiều gia đình vui vẻ khi có tấm ảnh đẹp mang về.
Trong cơn mưa phùn, nhiều gia đình vẫn tìm về Phủ Na để du Xuân, tế lễ.
Phía bên ngoài danh thắng, nhiều dãy bàn ở hai bên đường phục vụ viết sớ cho du khách có nhu cầu.
Bãi đậu ô tô chật kín suốt nhiều ngày qua.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh]: Đền Phủ Na hút khách du lịch với nhiều điểm check-in mới lạ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO