[Ảnh]: Dự án tiền tỷ bỏ hoang, dân tận dụng làm nơi phơi lông vịt

Đình Minh 12/01/2021 09:00

Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn (ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) được đầu tư vào năm 2011 với số vốn gần 9 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2014, dự án đã “đắp chiếu” và chưa biết bao giờ mới có thể triển khai tiếp giai đoạn 2.

Năm 2011, UBND huyện Gia Viễn triển khai xây dựng cơ sở mới cho Trung tâm Dạy nghề của huyện với tổng số vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng tại thị trấn Me (Gia Viễn) trên diện tích hơn 1ha. Đơn vị được chọn để thi công là Công ty Xây dựng TNHH Hà Lĩnh (huyện Gia Viễn).
Năm 2011, UBND huyện Gia Viễn triển khai xây dựng cơ sở mới cho Trung tâm Dạy nghề của huyện với tổng số vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng tại thị trấn Me (Gia Viễn) trên diện tích hơn 1ha. Đơn vị được chọn để thi công là Công ty Xây dựng TNHH Hà Lĩnh (huyện Gia Viễn).
Theo báo cáo của UBND huyện Gia Viễn, dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ được đầu tư 5,3 tỷ, giai đoạn 2 là trên 3,7 tỷ.
Sau 3 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành cơ bản khoảng 90% với dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học, phòng chức năng. Đến cuối năm 2014, dự án phải ngừng lại vì thiếu vốn, không thể triển khai tiếp giai đoạn 2.
Sau 3 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành cơ bản khoảng 90% với dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học, phòng chức năng. Đến cuối năm 2014, dự án phải ngừng lại vì thiếu vốn, không thể triển khai tiếp giai đoạn 2.
Sau 6 năm nằm “đắp chiếu”, công trình bị hoang hóa trầm trọng. Từ lối vào cho đến bên trong công trình đều um tùm màu cỏ dại.
Sau 6 năm nằm “đắp chiếu”, công trình bị hoang hóa trầm trọng. Từ lối vào cho đến bên trong công trình đều um tùm màu cỏ dại.
Vì không ai trông coi, duy tu bảo dưỡng nên công trình hiện đã xuống cấp trầm trọng.
Vì không ai trông coi, duy tu bảo dưỡng nên công trình hiện đã xuống cấp trầm trọng.
Lông vịt vương vãi khắp nơi trong công trình tiền tỷ.
Lông vịt vương vãi khắp nơi trong công trình tiền tỷ.
Gần như toàn bộ số cửa kính trong công trình 2 tầng đều đã bị hư hỏng, vỡ nát.
Gần như toàn bộ số cửa kính trong công trình 2 tầng đều đã bị hư hỏng, vỡ nát.
Những bãi đất trống thuộc dự án đươc người dân “chuyển hóa” thành nơi đậu xe, trồng rau, nuôi gà.
Những bãi đất trống thuộc dự án đươc người dân “chuyển hóa” thành nơi đậu xe, trồng rau, nuôi gà.
Nhiều người dân sống xung quanh dự án bày tỏ sự xót xa khi một dự án tiền tỷ, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển của huyện lại bị bỏ hoang, đắp chiếu suốt nhiều năm.
Nhiều người dân sống xung quanh dự án bày tỏ sự xót xa khi một dự án tiền tỷ, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển của huyện lại bị bỏ hoang, đắp chiếu suốt nhiều năm.
Trách nhiệm của UBND huyện Gia Viễn đến đâu khi để một công trình tiền tỷ bỏ hoang suốt, xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm như vậy. Trước thực trạng trên, đề nghị UBND huyện Gia Viễn sớm có giải pháp đối với dự án trên, tránh làm lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước.
Trách nhiệm của UBND huyện Gia Viễn đến đâu khi để một công trình tiền tỷ bỏ hoang suốt, xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm như vậy. Trước thực trạng trên, đề nghị UBND huyện Gia Viễn sớm có giải pháp đối với dự án trên, tránh làm lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh]: Dự án tiền tỷ bỏ hoang, dân tận dụng làm nơi phơi lông vịt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO