[ẢNH] EURO 2020: Những món ăn truyền thống gắn liền với các cổ động viên

Hà Anh (theo Sputnik) 04/07/2021 16:58

Không thể tưởng tượng một trận đấu bóng đá mà không có bia và đồ ăn nhẹ.

Cổ động viên Pháp mang theo bánh mỳ tập trung trước một trận đấu.

Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm, giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 lần đầu tiên được tổ chức trên khắp châu lục, với 11 thành phố đăng cai: London, St. Petersburg, Baku, Munich, Rome, Amsterdam, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Glasgow và Seville. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/7 tại Sân vận động Wembley của London, Anh.

Không thể tưởng tượng một trận đấu bóng đá mà không có bia và đồ ăn nhẹ. Thức ăn trên sân vận động và quán bar là một yếu tố quan trọng của văn hóa xem thể thao.

Ví dụ, người Ý thưởng thức mì ống và bánh pizza, món ăn nhẹ của Pháp là bánh mì tròn, trong khi người Hà Lan và Thụy Sĩ ăn pho mát.

Một cổ động viên Hà Lan đội mũ pho mát trên sân vận động Johan Cruyff Arena ở Amsterdam.
Một cổ động viên Ý ăn pizza tại khu vực dành cho người hâm mộ trên quảng trường Piazza del Popolo ở Rome.
Cổ động viên Ukraine chờ đợi trận đấu giữa Thụy Điển và Ukraine tại Hampden Park ở Glasgow.
Một cổ động viên Ý đội "mũ Spaghetti" chụp ảnh selfie trước khi bắt đầu trận đấu ở bảng A EURO 2020 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ý tại Sân vận động Olympic ở Rome.
Một cổ động viên nhí của Đan Mạch với chiếc xúc xích trên tay trong lúc chờ trận đấu ở bảng B EURO 2020 giữa Đan Mạch và Bỉ trên sân vận động Parken, Copenhagen bắt đầu.
Người hâm mộ Bỉ uống bia tại sân vận động Saint Petersburg, ở Nga.
Cổ động viên Thụy Sĩ đội "mũ pho mát" bên ngoài sân vận động.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] EURO 2020: Những món ăn truyền thống gắn liền với các cổ động viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO