[ẢNH] Hà Nội: Ùn tắc tại các chốt trong ngày đầu áp quy định mới về giấy đi đường

Hoàng Chiến 06/09/2021 09:34

Hôm nay 6/9, ngày đầu tiên Hà Nội chính thức thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo phương án phân ba vùng đồng thời áp dụng quy định mới về giấy đi đường. Tại các chốt kiểm soát Vùng 1 ra vào thủ đô đã xuất hiện tình trạng ùn tắc...

Ngày 6/9, ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo phương án phân ba vùng (vùng 1, 2 và 3 tương ứng vùng đỏ, cam và xanh). Các lực lượng sẽ kiểm soát giấy đi đường của người di chuyển giữa các vùng ở 22 chốt vùng 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, ngay từ sáng sớm, lưu lượng giao thông đổ về nội đô đã bắt đầu tăng mạnh sau đợt nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày. Tại chốt kiểm soát đường 32 (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, huy động tối đa lực lượng để kiểm tra giấy đi đường của người dân. Tuy nhiên do lượng phương tiện quá nhiều nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn, tình trạng ùn tắc kéo dài đã xảy ra.

Barie phân thành 2 luồng, một luồng dành riêng cho xe luồng xanh và ô tô, một làn dành cho xe máy để dễ dàng kiểm tra.
Ngay từ sáng sớm, đoạn đường này đã tập trung rất nhiều phương tiện, nhất là xe máy.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Công an Hà Nội áp dụng kiểm tra giấy đi đường theo quy định mới. Tuy nhiên, theo đánh giá, hầu hết người dân vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này.
Theo thông báo từ lực lượng chức năng thành phố Hà Nội, trong hai ngày 6 và 7/9, các lực lượng chức năng sẽ chỉ tiến hành kiểm tra xác suất ở các điểm chốt, nhắc nhở người dân, mà chưa xử phạt nếu người đi đường chưa có giấy theo quy định mới.
Lực lượng chức năng được huy động tối đa để thực hiện việc kiểm soát giấy đi đường của người dân.
Mặc dù rất tình trạng ùn tắc xảy ra, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn rất gắt gao trong việc kiểm soát người vào khu vực nội đô.
Đến khoảng hơn 8h, lượng phương tiện đổ về ngày càng nhiều gây nên tình trạng quá tải tại chốt kiểm soát.
Lực lượng chức năng liên tục phân luồng, hướng dẫn người dân.
Một cán bộ công an giao thông cho biết, do hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ nên người đi làm nhiều. Đại đa số đều có giấy tờ theo đúng quy định, một số trường hợp ra đường với lý do chính đáng như đi khám chữa bệnh, tiêm chủng vaccine...
Trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra giấy đi đường theo quy định cũ, chưa tiến hành xử phạt theo quy định mới. Người dân có thêm 2 ngày để chuẩn bị giấy đi đường có QR Code...
Cũng tại thời điểm ghi nhận, chưa có trường hợp nào bị xử phạt do ra đường không rõ lý do hay giấy tờ sai quy định...
Người dân đều chấp hành nghiêm các quy định về giấy đi đường theo yêu cầu.
Trước đó, ngày 3/9, Công an TP Hà Nội đã phát đi văn bản hỏa tốc gửi chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã... về việc chuẩn bị các điều kiện cần, sẵn sàng phối hợp với Công an TP trong triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện QR Code bắt đầu từ ngày 6/9. Quy định này gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Hà Nội: Ùn tắc tại các chốt trong ngày đầu áp quy định mới về giấy đi đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO