[Ảnh] Hải Phòng: Mưa lớn, nhiều tuyến phố thành sông

Nam Khánh 26/08/2021 12:47

Trận mưa lớn kèo dài vào sáng ngày 26/8 đã gây ra hiện tượng ngập lụt trên hầu hết các tuyến phố của TP Hải Phòng.

Trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay kéo dài trong nhiều giờ sáng ngày 26/8 gây ngập lụt sâu nhiều tuyến đường phố trong nội thành Hải Phòng. Hầu hết mọi tuyến đường thuộc các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An,... đều bị nhấn chìm trong biển nước với mực nước trung bình từ 40cm đến gần 1m.

Ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thông tin, cơn mưa sáng ngày 26/8 có lượng nước mưa đo được khoảng 150 mm, mưa liên tục trong nhiều giờ đã khiến một lượng nước lớn đổ xuống Hải Phòng. Trong khi đó, năng lực thoát nước mặt của Hải Phòng chỉ đáp ứng từ 50 – 70 mm/h. Cơn mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp triều cường là nguyên nhân chính làm nước mưa không thể thoát nhanh, gây lên hiện tượng nội thành Hải Phòng bị ngập úng trên diện rộng.

Theo ông Phạm Quang Quỳnh, ngay từ khi dự báo có cơn mưa lớn đổ vào Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã huy động gần 400 công nhân ra hiện trường làm nhiệm vụ mở các cống thu, thoát nước mặt trên khắp các tuyến phố của Hải Phòng. Cho hoạt động hết công suất các trạm bơm hút nước Máy Đèn (quận Ngô Quyền), Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) , các cống ngăn triều Ba Tổng (quận Lê Chân) … từ nội thành ra ngoài sông.

Theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết Online tại khu phố Văn Cao, một tuyến phố được đầu tư khá cơ bản về hạ tầng kỹ thuật, người dân ở đây cho biết đây là lần đầu tiên chịu cảnh nước mưa tràn vào nhà, tuy mưa đã tạnh nhưng nước rút tương đối chậm.

Phóng viên đã ghi lại một số hình ảnh về tình trạng ngập úng cục bộ do trận mưa lớn sáng ngày hôm nay tại Hải Phòng:

Đường Văn Cao hóa thành sông sau nhiều giờ mưa lớn.
Người dân lội bì bõm trên phố Văn Cao.
Xe ô tô đỗ bên đường sắp hóa tàu ngầm khi bị ngập trong biển nước.
Người dân đóng kín cửa những vẫn không ngăn được nước tràn vào nhà.
Một đại gia phải huy động xe cẩu, công nhân lấy bao cát đắp đê ngăn nước vào nhà ở khu đô thị mới.
Đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) mênh mông nước gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Nhiều xe cơ giới tự chế phải đỗ giữa dòng "nước xiết" trên góc đường Lạch Tray với đường Văn Cao.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh] Hải Phòng: Mưa lớn, nhiều tuyến phố thành sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO