[ẢNH] Hội chợ Giáng sinh thế giới trước và sau đại dịch Covid-19

Hà Anh (tổng hợp) 04/12/2020 11:43

Đại dịch Covid-19 là một trong những thách thức lớn của thế kỷ 21, nó dường như đã chia thế giới thành 2 thái cực "trước" và "sau", với con người, cộng đồng và quốc gia buộc phải thay đổi thói quen để thích ứng với thực tế mới.

Chợ Giáng sinh truyền thống ở Dortmund, Đức trước và sau đại dịch Covid-19.

Giáng sinh là một trong những ngày lễ được yêu thích nhất trong năm, với các lễ kỷ niệm, lễ hội và hội chợ lộng lẫy được tổ chức trên khắp thế giới.

Kỳ nghỉ lễ năm nay đã bị phủ bóng bởi đại dịch Covid-19, khiến các quốc gia phải đưa ra các biện pháp hạn chế tụ tập nơi công cộng.

Gần đây, chính phủ Ý đã công bố kế hoạch thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 trong dịp Giáng sinh và Năm mới.

Liên đoàn Bán lẻ Đức (HDE) tuyên bố, ít nhất 80% các chợ Giáng sinh truyền thống ở nước này đã bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hứa sẽ yêu cầu đình chỉ toàn EU đối với các khu nghỉ mát trượt tuyết trong thời gian diễn ra nghỉ đông.

Các nhà chức trách ở Bern, Thụy Sĩ đã quyết định mở hai khu chợ Giáng sinh trong thành phố, nhưng không phục vụ đồ ăn và thức uống.

Chợ Giáng sinh truyền thống ở Strasbourg, Pháp trước và sau đại dịch Covid-19.
Chợ Giáng sinh truyền thống bên ngoài Cung điện Charlottenburg ở Berlin Đức trước và sau đại dịch Covid-19.
Chợ Giáng sinh truyền thống tại Quảng trường Phố Cổ ở Prague, Cộng hòa Séc trước và sau đại dịch Covid-19.
Chợ Giáng sinh truyền thống bên cạnh Nhà thờ Saint Catherine ở Brussels, Bỉ sau và trước đại dịch Covid-19.
Bên ngoài Nhà thờ Đức mẹ ở Nuremberg, Đức trước và sau đại dịch Covid-19.
Quảng trường phía trước Nhà thờ Đức Mẹ với Chợ Giáng sinh truyền thống ở Nuremberg, Đức trước và sau đại dịch Covid-19.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Hội chợ Giáng sinh thế giới trước và sau đại dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO