[ẢNH] Hội nghị tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Việt Thắng 30/06/2022 14:07

Ngày 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.

Dự hội nghị còn có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức tập trung tại hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng với 350 đại biểu và được truyền trực tuyến tới điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương (Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSND tối cao, TAND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tư pháp) và 63 tỉnh, thành.

Nhiều địa phương cũng kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở cấp huyện, cấp xã (cả nước có hơn 4.100 điểm cầu; trong đó 44 địa phương tổ chức điểm cầu đến cấp huyện, xã với hơn 500 điểm cầu cấp huyện, hơn 3.500 điểm cầu cấp xã). Hội nghị lần này có hơn 81.000 đại biểu tham dự ở tất cả các điểm cầu trên cả nước.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực báo cáo tại hội nghị.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Ban Nội chính Trung ương khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu thuộc khối Công an, Quân đội tham dự hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng. Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 2.000 nghị định, quyết định

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Dỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Hội nghị tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO