[ẢNH] Hơn 400 công dân Quảng Trị tạm biệt Sài Gòn về quê bằng tàu hỏa

Hữu Vinh - Trung Nguyên 28/07/2021 18:00

Công dân tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ chi phí di chuyển và các bữa ăn trong suốt hành trình từ TP Hồ Chí Minh về địa phương.

Nhân viên tòa tàu hướng dẫn người dân đến đúng vị trí toa tàu.
Nhân viên tòa tàu hướng dẫn người dân đến đúng vị trí toa tàu.

Chiều nay, 28/7, hơn 400 công dân Quảng Trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nguyên vọng được trở về quê đã lên tàu rời ga Sài Gòn. Dự kiến, tàu sẽ đến ga Đông Hà, Quảng Trị trong ngày 29/7.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn công tác do ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn, để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và vận chuyển công dân Quảng Trị đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 có nguyện vọng được trở về quê.

Hai tay người đàn ông lỉnh kỉnh đồ dùng cá nhân.
Hai tay người đàn ông lỉnh kỉnh đồ dùng cá nhân.

Ông Nguyễn Trường An, thành viên đoàn công tác cho biết: “Tất cả mọi công dân được tỉnh Quảng Trị đưa về đợt 1 từ TP Hồ Chí Minh đều được hỗ trợ chi phí đi lại và các bữa ăn trong suốt quá trình di chuyển. Khi người dân về, bắt buộc phải cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Mỗi người dân sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ tiền chi phí sinh hoạt là 40.000/người/ngày; đồng thời sẽ miễn phí xét nghiệm theo quy định. Về chi phí tiền ăn uống, mỗi ngày người dân phải nộp 80.000 đồng theo quy định. Trường hợp các công dân không có khả năng chi trả, có thể làm đơn, để xin quỹ hỗ trợ Covid-19 của tỉnh xem xét và hỗ trợ trong thời gian thực hiện cách ly tập trung”.

“Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi đã đề nghị người dân về đợt này khẩn trương đến các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để test nhanh kháng nguyên”, ông An nói.

Thành viên đoàn công tác tỉnh Quảng Trị kiểm tra thông tin công dân trước khi vào ga.
Thành viên đoàn công tác tỉnh Quảng Trị kiểm tra thông tin công dân trước khi vào ga.

Đợt 1 này, tỉnh Quảng Trị đón hơn 400 công dân dựa trên nguyện vọng và căn cứ vào tình hình các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh nói chung. Các đối tượng ưu tiên gồm có: phụ nữ mang thai, trẻ em có người lớn đi kèm và người lớn tuổi, người đang điều trị bệnh.

Để thuận lợi trong việc đón công dân về quê, trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có công văn đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn ưu tiên bố trí 1 chuyến tàu khách để vận chuyển công dân Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về địa phương vào thời gian nói trên; công dân sẽ lên tàu tại Ga Sài Gòn và xuống tàu tại Ga Đông Hà. Về kinh phí, UBND tỉnh Quảng Trị trích từ ngân sách tỉnh để thanh toán chi phí vận chuyển theo quy định (bao gồm chi phí vé tàu và ăn uống trên tàu).

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, tính đến chiều 23/7, qua khảo sát có khoảng hơn 2.000 người Quảng Trị đã đăng ký trở về quê từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

Chị bồng em mặc đồ bảo hộ.
Chị bồng em với bộ đồ bảo hộ kín mít.
Người dân được trang bị đồ bảo hộ trước khi vào ga lên tàu.
Người dân được trang bị đồ bảo hộ trước khi vào ga lên tàu.
Gia đình 3 người với bộ đồ bảo hộ kín mít.
Gia đình 3 người với bộ đồ bảo hộ kín mít.
Phụ nữ và trẻ là những đối tượng ưu tiên được đón về trong đợt 1 này.
Phụ nữ và trẻ là những đối tượng ưu tiên được đón về trong đợt 1 này.
Một em bé tay ôm chặt túi đồ cá nhân.
Một em bé tay ôm chặt túi đồ cá nhân.
Nhân viên nhà ga kiểm tra thông tin thẻ đi tàu.
Nhân viên nhà ga kiểm tra thông tin thẻ đi tàu.
Ga Sài Gòn mở 2 cửa để soát vé cho nhanh.
Ga Sài Gòn mở 2 cửa để soát vé cho nhanh.
Mọi người hối hả rới cửa ga chuẩn bị lên tàu.
Mọi người hối hả ra cửa ga chuẩn bị lên tàu.
Một gia đình đang tìm thông tin toa tàu.
Một gia đình đang tìm thông tin toa tàu.
Một bé gái cùng mẹ về quê nhà.
Một bé gái cùng mẹ về quê nhà.
Nhân viên tàu cũng được trang bị bảo hộ y tế cẩn thận.
Nhân viên tàu cũng được trang bị bảo hộ y tế cẩn thận.
Xuất trình thẻ đi tàu cho nhân viên kiểm tra.
Xuất trình thẻ đi tàu cho nhân viên kiểm tra.
Phun xịt khử trùng trước khi lên tàu.
Phun xịt khử trùng trước khi lên tàu.
Một công dân người huyện Vĩnh Linh
Một công dân người huyện Vĩnh Linh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Hơn 400 công dân Quảng Trị tạm biệt Sài Gòn về quê bằng tàu hỏa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO