[ẢNH] Huế: Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia ở chùa Thiên Mụ

01/10/2020 14:03

Hai bảo vật gồm Đại Hồng Chung do chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710, nặng gần 2 tấn và tấm bia đá dựng năm 1715 khắc bài “Ngự kiến Thiên Mụ tự” của chúa Nguyễn Phúc Chu.

Đại Hồng Chung được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN).
Họa tiết hoa văn trên Đại Hồng Chung được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN).
Họa tiết hoa văn trên quả chuông Đại Hồng Chung được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN).
Lầu lục giác nơi đặt Đại Hồng Chung. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN).
Tháp Phước Duyên nằm giữa hai lầu lục giác nơi đặt 2 Bảo vật quốc gia tại chùa Thiên Mụ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN).
Bia đá khắc bài “Ngự kiến Thiên Mụ tự” được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2020. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN).
Lầu lục giác nơi đặt bia đá khắc bài “Ngự kiến Thiên Mụ tự” được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2020. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Huế: Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia ở chùa Thiên Mụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO