Ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Trị mưa to

18/09/2020 09:17

Rạng sáng 18/9 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Trị bắt đầu xuất hiện mưa to và gió nhẹ. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, người dân tại các khu vực xung yếu được đưa đến nơi an toàn.

Quảng Trị bắt đầu xuất hiện mưa to và gió.
Quảng Trị bắt đầu xuất hiện mưa to và gió.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động lực lượng giúp người dân đảm bảo tài sản, chằng chống nhà cửa, neo đậu chắc chắn tàu thuyền… để chống bão.

Đơn vị quản lý môi trường và cây xanh đã cắt tỉa cành khi có thông tin về bão.
Đơn vị quản lý môi trường và cây xanh đã cắt tỉa cành khi có thông tin về bão.

Trước đó, tối 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 5 trên địa bàn huyện Gio Linh, Triệu Phong.

Ông Hà Sỹ Đồng động viên người dân thực hiện các biện pháp an toàn chống bão.
Ông Hà Sỹ Đồng động viên người dân thực hiện các biện pháp an toàn chống bão.
Những cành cây được cắt tỉa để tránh gãy, đổ.
Những cành cây được cắt tỉa để tránh gãy, đổ.

Với phương châm tính mạng của người dân là trên hết, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương, lực lượng biên phòng tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, xã, thị trấn tiếp tục cử lực lượng túc trực 24/24 giờ và chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão.

Tiếp tục vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân không được chủ quan trong việc chuẩn bị đối phó với bão lụt, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát khu vực neo đậu tàu thuyền.
Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát khu vực neo đậu tàu thuyền.
Bộ đội Biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa trong đêm.
Bộ đội Biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa trong đêm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân được đưa đến nơi trú bão tại Cửa Việt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân được đưa đến nơi trú bão tại Cửa Việt.

Di dời dân cư phòng bão số 5.

Nghiêm cấm tất cả tàu tuyền, người dân ra khơi đánh bắt hải sản; không cho người dân ra các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản. Lập chốt cắm để yêu cầu người dân và các phương tiện qua lại ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu…

Đến thời điểm này, tỉnh đã di dời hơn 12.000 người có nhà cửa không an toàn đưa về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, thuốc men trong quá trình chống bão.

Đã kêu gọi hơn 2.300 tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn; bố trí lực lượng chốt chặn, kiên quyết không để người dân qua lại các đoạn đường ngập lụt, các cầu tràn, ngầm và các vùng sạt lở nguy hiểm…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Trị mưa to

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO