[ẢNH] Làng nghề đón Trung thu

Quang Vinh 02/09/2021 08:00

Làng Hảo thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên nổi tiếng với nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống hàng trăm năm tuổi.

Ngay từ đầu tháng 6, nơi đây đã tràn ngập không khí Trung thu với những chiếc trống, mặt nạ, đầu sư tử, đèn ông sao, đèn kéo quân... đầy màu sắc. Hiện tại làng Hảo chỉ còn 5-7 hộ còn bám trụ với nghề. Những sản phẩm Trung thu của làng Hảo chủ yếu được bán tại các tỉnh thành lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương…

Những hình ảnh này được phóng viên ghi lại từ những ngày đầu tháng 6/2021.

Những người thợ cần mẫn làm ra những chiếc trống, mặt nạ…
Sau khi người thợ bồi giấy để tạo hình cho chiếc mặt nạ thì họ đem phơi và lên màu rồi vẽ hình cho mặt nạ.
Mỗi một chiếc mặt nạ được làm từ một chiếc khuôn xi măng khác nhau, người thợ đặt từng lớp giấy lên và quét hồ.
Một chiếc mặt nạ giấy bồi hoàn chỉnh được làm chắc chắn, sắc nét, tỉ mỉ.
Sản phẩm chuẩn bị cho Trung thu được làm từ đầu tháng 6, sau đó được mang ra chợ đầu mối để mang đi các nơi như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Làng nghề đón Trung thu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO