[ẢNH] Nga và Trung Quốc hợp tác ở ‘nơi tận cùng Trái đất'

Hà Anh (tổng hợp) 16/09/2020 16:33

Nga và Trung Quốc đang lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm Bắc Cực chung giữa hai nước, dự kiến vào mùa hè năm 2021.

Tàu phá băng nguyên tử "50 Let Pobedy" (50 Năm Chiến Thắng) tại Bắc Cực.

Vùng cực Bắc của Trái đất bao gồm Bắc Băng Dương, các biển liền kề, một phần bang Alaska (Mỹ), Canada, Phần Lan, Greenland, Iceland, Na Uy, Nga và Thụy Điển. Một số quốc gia đã cam kết thực hiện nghiêm túc sức mạnh quân sự và lợi ích của mình ở Bắc Băng Dương.

Nga và Trung Quốc đang lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm Bắc Cực chung giữa hai nước, dự kiến vào mùa hè năm 2021.

Các nhà khoa học đang có kế hoạch nghiên cứu đời sống của các loài động vật biển, xem xét mối liên hệ giữa sự biến đổi của Bắc Cực và biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để tối ưu hóa giao thông dọc theo Tuyến đường Biển Bắc.

Các binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Cộng hòa Chechnya trong cuộc tập trận ở khu vực Bắc Cực.
Các thành viên của Đoàn thám hiểm Bắc Cực Yilite-Mulin Trung Quốc nâng quốc kỳ Trung Quốc tại Longyearbyen thuộc Svalbard, Na Uy, đánh dấu địa điểm của một trạm nghiên cứu Trung Quốc vào ngày 31/10/2001.
Tàu phá băng Trung Quốc đã cập bến Thượng Hải sau khi trở thành tàu đầu tiên của Trung Quốc đi qua Bắc Băng Dương, ngày 27/9/2012.
Các nhà thám hiểm vùng cực của Nga trong quá trình triển khai một trạm trôi dạt mới "SP-40" ở Bắc Cực.
Các sĩ quan Hạm đội phương Bắc của Nga trong chuyến huấn luyện tác chiến ở Bắc Cực tại bãi tập "Shary" ở quận Pechengsky, vùng Murmansk.
Các tảng băng trôi dạt ở giữa Bắc Băng Dương khi nhìn từ boong tàu phá băng Xue Long.
Các nhà khoa học Trung Quốc vẫy cờ trên tàu phá băng Xuelong, hay Snow Dragon, trước khi con tàu rời cảng thực hiện chuyến thám hiểm Bắc Cực lần thứ 8 của Trung Quốc, ngày 20/7/2017.
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Yamal.
Một tàu phá băng đưa các nhà thám hiểm vùng cực của Nga đến Bắc Cực triển khai một trạm thả trôi SP-40 mới.
Các nhà khoa học Trung Quốc xếp hàng lên tàu thăm dò Xuelong tại Cảng Waigaoqiao ở Thượng Hải, ngày 12/11/2007.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Nga và Trung Quốc hợp tác ở ‘nơi tận cùng Trái đất'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO