[ẢNH] Ngắm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết từ trên cao

Mạnh Thìn 22/03/2023 13:23

Sau nỗ lực thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022, Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đang dần thành hình, dự kiến đưa vào khai thác vào dịp lễ 30/4 năm nay.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi qua địa bàn xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Mạnh Thìn.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, điểm đầu tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối thuộc TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) được khởi công vào tháng 9/2020. Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, .

Theo thiết kế, mặt đường cao tốc có chiều rộng 23,5 m, với 4 làn xe. Toàn tuyến có 65 cầu với 18 cầu trên cao tốc và 47 cầu vượt, tổng vốn đầu tư gần 12.600 tỷ đồng. Theo Ban quản lý dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, từ khi được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022, hiện giá trị sản lượng công trình đạt trên 85%. Tuyến chính đã xong toàn bộ phần nền đường đến hết lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,3 km gần như đã thành hình.

Những ngày cuối tháng 3, phóng viên đã có mặt tại một số đoạn tuyến của dự án đi qua địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để ghi nhận về tiến độ thực hiện.

Trên công trường, các công nhân, máy móc, trang thiết bị được tăng cường để thúc tiến độ. Ảnh: Mạnh Thìn.

Theo ghi nhận, các nhà thầu đã huy động thêm nhiều phương tiện, máy móc và nhân công để thi công các hạng mục của dự án. Tại khu vực tuyến cao tốc đi qua địa bàn huyện Xuân Lộc, công nhân cùng các phương tiện, máy móc hối hả vận chuyển đất đá, lu nền đường, thảm nhựa nóng trên đường.

Toàn bộ tuyến cao tốc đi qua địa phương này đã có sự thay đổi nhanh chóng, phần lớn mặt đường đã được thảm nhựa, hàng chục km dải phân cách, hàng rào đã được lắp đặt.

Dưới đây là hình ảnh cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được phóng viên chụp từ trên cao thuộc địa bàn hai xã Xuân Hiệp và Suối Cát của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi qua địa bàn xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Mạnh Thìn.
Toàn tuyến có 65 cầu với 18 cầu trên cao tốc và 47 cầu vượt. Ảnh: Mạnh Thìn.
Một bên phần đường cao tốc đã được thảm nhựa (đoạn qua xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc). Ảnh: Mạnh Thìn.
Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi qua hồ Gia Măng (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc). Hứa hẹn tạo một lợi thế nhất định cho sự phát triển của địa phương. Ảnh: Mạnh Thìn.
Nhà thầu cho biết, các phương tiện hoạt động trên công trường với tần suất tối đa nhằm đạt tiến độ. Ảnh: Mạnh Thìn.
Một mỏ đất (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) nằm ngay cạnh cao tốc được cấp phép để tạo nguồn đất đắp tại chỗ cho công trình. Ảnh: Mạnh Thìn.
Để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu huy động thêm nhân công, các phương tiện máy móc như xe cẩu, xe lu, máy xúc làm việc ngày đêm trên công trường, hiện nhiều đoạn, tuyến đã được thảm nhựa. Ảnh: Mạnh Thìn.
Tại khu vực huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nơi đường cao tốc đi qua thuộc gói thầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Đoạn cao tốc này có chiều dài khoảng 30 km, được khởi công từ tháng 10/2020, do Liên doanh nhà thầu Vinaconex - Trung Chính đảm trách. Ảnh: Mạnh Thìn.
Theo dự kiến, tuyến cao tốc này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào dịp lễ 30/4 năm nay. Cao tốc này cũng góp phần kết nối sân bay Long Thành, tạo nên trục giao thông liền mạch giữa TP Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bình Thuận; giảm thời gian di chuyển. Ảnh: Mạnh Thìn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Ngắm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết từ trên cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO