[ẢNH] Người dân Hà Nội ùn ùn đổ ra các bến xe về quê nghỉ Tết Dương lịch

PV (tổng hợp) 31/12/2020 19:59

Chiều nay (31/12), hàng vạn người đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch, đường phố Hà Nội xảy ra ùn tắc cục bộ một số tuyến phố hướng ra ngoại thành.

Chiều nay (31/12), nhiều người dân từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2021. Theo ghi nhận, cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, dòng phương tiện phải
Chiều nay (31/12), nhiều người dân từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2021. Theo ghi nhận, cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, dòng phương tiện phải "chôn chân" trên đường. Ảnh: Dân trí.
Đường Nguyễn Trãi ùn ứ lúc 15h cùng ngày. Ảnh: Dân trí.
Đường Nguyễn Trãi ùn ứ lúc 15h cùng ngày. Ảnh: Dân trí.
Trên đường Nguyễn Xiển giao thông cũng "tê liệt". Ảnh: Dân trí.
Giao thông ùn tắc cục bộ do dòng người đổ về đường Nguyễn Trãi hướng Khuất Duy Tiến, nhiều người dân chọn giải pháp đi lên vỉa hè. Ảnh: Dân trí.
Giao thông ùn tắc cục bộ do dòng người đổ về đường Nguyễn Trãi hướng Khuất Duy Tiến, nhiều người dân chọn giải pháp đi lên vỉa hè. Ảnh: Dân trí.
Tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển đi Giải Phóng, giao thông tại đây trở thành điểm giao ùn tắc cục bộ vào cuối giờ chiều cùng ngày. Ảnh: Dân trí.
Tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển đi Giải Phóng, giao thông tại đây trở thành điểm giao ùn tắc cục bộ vào cuối giờ chiều cùng ngày. Ảnh: Dân trí.
Khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi, bến xe Nước Ngầm cũng ùn ứ vào giờ cao điểm buổi chiều. Ảnh: Dân trí
Khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi, bến xe Nước Ngầm cũng ùn ứ vào giờ cao điểm buổi chiều. Ảnh: Dân trí.
Các bến xe đã sẵn sàng phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+).
Hành khách xếp hàng chen chân lên xe dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+).
Ai cũng mong muốn lên xe sớm để tìm được chỗ ngồi tốt và nhanh được về nhà nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+).
Nhân viên bến xe nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang mới được vào trong bến. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+).
Những thông báo "Đề nghị quý khách đeo khẩu trang" được dán ở nhiều nơi, những nơi dễ quan sát để nhắc nhở hành khách tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: VOV.
Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: VOV.
Tất cả nhân viên bến xe, nhà xe lẫn hành khách đều phải thực hiện 100% quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Ảnh: VOV.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Người dân Hà Nội ùn ùn đổ ra các bến xe về quê nghỉ Tết Dương lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO