[ẢNH] Những 'ông ba mươi' được chăm bẵm như trẻ lên ba

Điền Bắc 15/02/2022 10:05

Sau hơn 6 tháng chăm bẵm, đến nay 7 chú hổ con tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát đã có trọng lượng hơn 30 kg với vẻ oai phong, chững chạc.

Tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát hiện đang chăm sóc rất nhiều hệ chim chóc và muông thú khác, phần lớn đều nằm trong sách đỏ cần được bảo tồn.

Trong đó, có 7 cá thể hổ Đông Dương được lực lượng Công an Nghệ An giải cứu vào tháng 8/2021.

Sau khi được về “nơi ở mới” 7 chú hổ này đang được các nhân viên tại Trung tâm này chăm sóc kỹ lưỡng.

Theo ông Trần Xuân Cường, Giám đốc VQG Pù Mát cho biết, hiện 7 các thể hổ phát triển tốt, mỗi con nặng từ 25-30 kg.

Những chú hổ được bú sữa mỗi ngày 6 cữ, mỗi cữ cách nhau 4 tiếng.
Theo kinh nghiệm chăm hổ của các "bảo mẫu" thì con nào khỏe uống trước, ốm uống sau để tiện bề theo dõi.
Bình sữa phải sạch, mỗi lần hổ bú, phải theo dõi tỉ mỉ.
Nếu có những khác thường sẽ được các nhân viên tại đây ghi chép cẩn thận, để kịp thời báo cho nhóm chăm sóc nghiên cứu, điều chỉnh.
Thậm chí, những bình sữa sau khi dùng được lau chùi cẩn thận, lau khô để dùng tiếp cho những lần sau.
Sau một thơi gian thích ứng, những chú hổ được chơi bóng nhằm mục đích giúp đàn hổ tăng vận động, tăng cơ chân, hình thành các bản năng cần thiết.
Những chú hổ khi mới tiếp nhận vào Trung tâm chỉ nặng 5-7 kg, được các nhân viên nâng niu, bế bồng.
Tuy nhiên, sau khi có cân nặng trên 30 kg, chúng được nuôi nhốt riêng với 2 phòng thông nhau để đảm bảo an toàn trong quá trình chăm sóc, cho ăn và vệ sinh chuồng trại.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Những 'ông ba mươi' được chăm bẵm như trẻ lên ba

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO