[ẢNH] Phòng chống dịch ở bến xe tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ

Xuân Ngọc 29/04/2021 06:58

Dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp đến gần cũng là thời điểm tại các bến xe sẽ tập trung lượng lớn hành khách về quê nghỉ lễ. Đợt nghỉ lễ năm nay diễn ra đúng thời điểm dịch Covid 19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều nước và có nguy cơ bùng phát tại Việt Nam, đặt ra nhiều lo lắng với các bến xe lớn tại Hà Nội.

Duy trì thông tin các yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông tin nhắc nhở nhà xe trang bị vật tư y tế và dụng cụ trên xe (nước sát khuẩn, khẩu trang, thùng rác...) và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đó là yêu cầu của Bến xe Nước Ngầm đối với các công ty vận tải hành khách đưa đón người từ Hà Nội đi các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh…trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2021.

Theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Nước Ngầm (bến xe phía Nam Hà Nội phục vụ vận chuyển khách từ các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… đi Hà Nội và ngược lại) ngày 28/9 cho thấy, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bến xe này thực hiện nghiêm túc về tuyên truyền, khử khuẩn.

Ngay từ lối vào bến xe đã để một tấm biển lớn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.
Ngay từ lối vào bến xe đã để một tấm biển lớn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.
Khi vào bến, mỗi người đều phải dừng lại để nhân viên bến xe kiểm tra thân nhiệt.
Khi vào bến, mỗi người đều phải dừng lại để nhân viên bến xe kiểm tra thân nhiệt.
Một nam hành khách đang được kiểm tra thân nhiệt.
Một nam hành khách đang được kiểm tra thân nhiệt.
Không những vậy, tại bến xe Nước Ngầm, mỗi nhà xe đều trang bị dung dịch sát khuẩn tay cho hành khách.
Không những vậy, tại bến xe Nước Ngầm, mỗi nhà xe đều trang bị dung dịch sát khuẩn tay cho hành khách.
Người dân tại một chuyến xe nghiêm túc chấp hành quy định đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.
Sinh viên đang học tập tại Hà Nội trên một chuyến xe chuẩn bị về nghỉ lễ, nghiêm túc chấp hành quy định đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.
Tại khu vực nhà chờ, rất đông người đang chờ đợi nhưng hầu hết đều đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.
Tại khu vực nhà chờ, rất đông người đang chờ đợi nhưng hầu hết đều đeo khẩu trang.
Nhân viên bảo vệ tại bến xe liên tục nhắc nhở tài xế và hành khách đeo khẩu trang.
Nhân viên bảo vệ tại bến xe liên tục nhắc nhở tài xế và hành khách đeo khẩu trang.
Được biết, mới đây Ban quản lý bến xe Nước Ngầm đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âmlịch), 30-4 và 1-5 năm 2021.

Cụ thể, văn bản này có rất nhiều nội dung khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đến phòng chống dịch Covid-19 như: "Dự trù, cung cấp đầy đủ vật tư y tế phục vụ công tác khử khuẩn, sát trùng, phòng chống dịch Covid-19 bao gồm bảo hộ y tế; khẩu trang, nước sát khuẩn, chất khử khuẩn Cloruamin-B; và đảm bảo tất cả các cổng có người ra vào có máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, phòng cách ly tạm thời được bố trí đầy đủ dụng cụ y tế, giữ vệ sinh sạch sẽ sẵn sàng sử dụng trong trường hợp cần thiết".

Ghi nhận cùng ngày tại bến xe Giáp Bát, PV nhận thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây còn khá lơ là, chủ quan.

Bến xe Giáp bát khá đìu hiu, vắng khách dù đang cận kề đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Bến xe Giáp Bát khá đìu hiu, vắng khách dù đang cận kề đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Những người dân tại đây khá lơ là trong việc đeo khẩu trang, nhiều người ngang nhiên tháo khẩu trang trong bến.
Những người dân tại đây khá lơ là trong việc đeo khẩu trang, nhiều người thản nhiên tháo khẩu trang trong bến.
Một tài xế đang trong thời gian nghỉ ngơi cũng không đeo khẩu trang
Một tài xế đang trong thời gian nghỉ ngơi cũng không đeo khẩu trang.
Tại Bến xe Giáp Bát cũng không có đội ngũ nhân viên bảo vệ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, cũng không trang bị các biện pháp phòng dịch khác.
Tại Bến xe Giáp Bát cũng không thấy nhân viên bảo vệ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Phòng chống dịch ở bến xe tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO