[ẢNH] Quảng Nam căng mình kiểm soát dịch giữa mùa nắng nóng

Tấn Thành - Chí Đại 20/06/2021 17:13

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tất cả các chốt này đã hoạt động 24/24h.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Nghĩa.

Qua ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết Online vào trưa 20/6, ở chốt chặn tại Quốc lộ 1A, đoạn khu vực Dốc Sỏi, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, lực lượng Công an, y tế, dân quân ở đây hoạt động liên tục.

Bất chấp cái nắng nóng trên 40oC, các chiến sĩ CSGT Công an túc trực trên đường để thực hiện nhiệm vụ ra tín hiệu dừng các phương tiện lưu thông từ các tỉnh phía Nam để khai báo y tế; điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe vào chốt khai báo y tế.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Phó đội trưởng đội CSGT số 1, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Đội của tôi gồm 15 cán bộ, chiến sĩ cùng Đoàn thanh niên, nhân viên y tế đã chia làm 3 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện, từ các tỉnh phía Nam ra; Đặc biệt là phương tiện ở TP Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát y tế như: đo thân nhiệt, khai báo y tế, ghi nhận lịch sử đi lại của người dân…”.

CSGT nhắc nhở tài xế đeo khẩu trang trước khi vào khai báo y tế.

Qua quan sát của chúng tôi tại đây, do thời tiết nắng nóng nên việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng kiểm soát chốt chặn vô cùng vất vả.

Nhưng phải nói rằng, họ đang chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ai nấy đều nêu cao tinh thần, bất chấp nắng nóng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho tài xế.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mỗi chốt kiểm soát đều có lực lượng Công an, y tế, dân quân hoạt động liên tục.

Riêng lực lượng CSGT Công an tỉnh làm nhiệm vụ ở 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19, còn lại các chốt do lực lượng Công an huyện, thị xã làm nhiệm vụ cùng với lực lượng dân quân, nhân viên y tế.

Lực lượng này chia thành các tổ để chốt chặn 24/24h, nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Tài xế rửa tay sát khuẩn để chuẩn bị vào khai báo y tế.

“Trong quá trình kiểm tra phát hiện trường hợp sốt cao sẽ báo cáo đội ngũ y tế đưa xe cứu thương đi cách ly tập trung, còn trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà thì gọi báo với chính quyền địa phương để họ nắm rõ, quản lý. Hiện nay trung bình mỗi ngày đơn vị dừng phương tiện, người điều khiển để khai báo y tế hàng nghìn người” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho biết.

Nhiều tài xế đang điền thông tin vào tờ khai báo y tế.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, đáng mừng, tất cả những phương tiện của người dân lưu thông qua đây đều chấp hành tốt việc khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát tranh thủ ăn cơm trưa.
Chiến sĩ hết ca trực tranh thủ ngủ trưa tại lều.
Các lều tạm được dừng bên đường cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ trưa.
Lực lượng Công an hướng dẫn người dân khai báo y tế.
Người dân ngồi khoảng cách để khai báo y tế tại chốt kiểm dịch.
Nhiều người dân chấp hành tốt việc khai báo y tế.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Quảng Nam căng mình kiểm soát dịch giữa mùa nắng nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO