[ẢNH]: Tàu cá Quảng Nam, Quảng Ngãi nằm bờ vì xăng dầu tăng giá

Tấn Thành - Chí Đại 03/07/2022 09:11

Đầu tháng7, ghi nhận của nhóm phóng viên Online Đại Đoàn Kết tại cảng cá Tam Quang, âu thuyền An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và cảng cá Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hàng trăm tàu cá neo đậu kéo dài trên cửa biển.

Do thời gian qua giá dầu tăng cao liên tục, khiến nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi phải nằm bờ, thậm chí một số thuyền viên đã đi tìm công việc khác khiến việc vươn khơi càng gặp khó khăn.

Ngư dân Quảng Nam cho tàu cá nằm bờ do giá dầu tăng cao.

Tại các cảng cá ở Quảng Nam và Quảng Ngãi, khác với khung cảnh nhộn nhịp, sôi động kẻ bán người mua trước đây thì hiện nay các tàu cá nằm bờ phơi giữa trời nắng nóng.

Nguyên nhân do giá xăng dầu tăng cao, khiến chi phí mỗi chuyến biển tăng gấp đôi, trong khi đó sản lượng đánh bắt hải sản thấp dẫn đến ngư dân thua lỗ.

Nhiều tàu cá nằm bờ phơi giữa trời nắng đang xuống cấp.

Theo tìm hiểu, tại âu thuyền An Hòa, hiện tại có hơn 50 chiếc tàu thuyền của ngư dân xã Tam Quang và các xã lân cận trong huyện Núi Thành nằm bờ, trong đó có một số tàu cá nằm bờ thời gian lâu đã dần xuống cấp hư hỏng.

Nhiều tàu cá xếp hàng dài neo đậu trên mặt sông Trường Giang.

Tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũng chung cảnh ngộ tương tự, hàng chục tàu thuyền xếp hàng dài trên cửa biển Sa Kỳ nằm bờ chờ xăng, dầu xuống giá rồi mới vươn khơi, khiến khung cảnh nơi đây đìu hiu, vắng vẻ..

Một cửa hàng xăng dầu ở cảng Sa Kỳ vắng vẻ.

Chị Võ Thị Ánh, trú xã Bình Châu cho biết: “Việc tàu thuyền nằm bờ dẫn đến nguồn thủy sản cập cảng Sa Kỳ giảm xuống, khiến tôi cũng thất nghiệp vì ít có người thuê vận chuyển cá lên xe đông lạnh, nên không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình”.

Ngư dân Quảng Ngãi không mặn mà vươn khơi.

Theo chị Ánh, nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng liên tục, đẩy chi phí mỗi chuyến biển tăng lên gấp đôi làm các chủ tàu thua lỗ nặng nên họ cho tàu nằm bờ.

Tàu cá nằm bờ thời gian đã lâu, hậu cần nghề cá cũng ế ảm.

Được biết, hiện tại xăng E5RON92 tăng thêm 190 đồng/lít, từ 31.110 đồng lên mức 31.300 đồng/lít. Xăng RON95 tăng 500 đồng/lít, từ mức 32.370 đồng/lít lên mức 32.870 đồng. Dầu diesel tăng 990 đồng/lít, từ mức 29.020 đồng/lít lên mức 30.010 đồng/lít.

Tàu thuyền neo đậu được phủ bạt để che nắng.
Cảng cá Sa Kỳ vắng vẻ.
Một số ít tàu cá Quảng Ngãi vẫn ra khơi đánh bắt hải sản.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH]: Tàu cá Quảng Nam, Quảng Ngãi nằm bờ vì xăng dầu tăng giá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO