[ẢNH] TP Hồ Chí Minh phun thuốc tiêu độc khử khuẩn toàn thành phố

Hữu Vinh - Trung Nguyên 23/07/2021 12:32

Nhằm giảm thiểu việc tán phát của virus trên địa bàn nhất là ở trong các khu phong tỏa, khu cách ly, trong các bệnh viện, chợ, chung cư đông người... TP HCM đã tiến hành phun tiêu độc, khử khuẩn toàn thành phố bắt đầu từ ngày 23/7.

Buổi ra quân mở đợt cao điểm phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn được diễn ra tại Bộ Tư lệnh TP HCM.
Buổi ra quân mở đợt cao điểm phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn được diễn ra tại Bộ Tư lệnh TP HCM.

Sáng 23/7, tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, đã tiến hành triển khai lực lượng gồm Đội phun tiêu độc, khử khuẩn của Bộ Tư lệnh thành phố, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Lữ đoàn Phòng hóa 87, Binh chủng hóa học; Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Quân khu 7. Tổng số phương tiện tham gia là 20 xe, cùng việc tăng cường thêm các xe của quận, huyện.

Đợt phát động cao điểm phun tiêu độc, khử khuẩn từ ngày hôm nay 23/7 đến 29/7/2021., sau đó tiếp tục thực hiện phun khử khuẩn theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Trước đó, Bộ tư lệnh thành phố đã chủ động tham mưu cho thành phố xây dựng, bạn hành đầy đủ, quy chế, quy định, kế hoạch sử đụng lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ; tham mưu thiết lập Sở chỉ huy điều hành, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Thành phố thiết lập 69 khu cách ly tập trung với quy mô trên 25.400 giường, 16 bệnh viện dã chiến thu dung, điều tị bệnh nhân Covid-19, với quy mô trên 50.000 giường bệnh.

Các lực lượng tiến hành bàn phương án phun khử tiêu độc.
Các lực lượng tiến hành bàn phương án phun khử tiêu độc.

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP HCM tổ chức cách ly cho trên 20.000 người, thu dung và điều trị cho gần 40.000 bệnh nhân Covid-19, trong đó có trên 6.000 bệnh nhân đã ra viện. Phối hợp với các lực lượng kích hoạt 69 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Huy động trên 25.500 cán bộ, chiên sỹ bảo đảm phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu vực phong tỏa, điều động hàng trăm cán bộ, sỹ quan, QNCN các cơ quan, đơn vị, nhà trường bổ sung cho Ban CHQS TP Thủ Đức và các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ phòng, chỗng dịch tại địa phương.

Đặc biệt để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh BTL thành phố đã phối hợp cùng Lữ đoàn Phòng hóa 87, Binh chủng hóa học; Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Quân khu 7, đồng thời cải tiến, lấp đặt 35 bộ thiết bị bơm cao áp, tổ chức phun tiêu độc, khử khuẩn diện rộng trên địa bàn, tổng diện tích trên 300ha, chiều dài gần 1.000km, với trên 500 lượt xe, gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã góp phần giảm thiểu việc tán phát của virus trên địa bàn nhất là ở trong các khu phong tỏa, khu cách ly, trong các bệnh viện, chợ, chung cư đông người.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM vẫn còn diễn biên hết sức phức tạp, để giành thắng lợi trong cuộc chiến này cần phải có nhiều biện pháp kịp thời, khẩn trương và quyết liệt hơn nữa, một trong số đó là phải tổ chức tốt đợt cao điểm phun tiêu độc, khử khuẩn trên địa bàn với phương châm: “Kịp thời hơn, quyết liệt hơn, rộng khắp hơn, hiệu quả hơn”.

Đúng 7g30, lực lượng được tập hợp đầy đủ.
Đúng 7h30, lực lượng được tập hợp đầy đủ.
Lực lượng phun xịt tiêu độc khử khuẩn đến từ nhiều đơn vị khác nhau.
Lực lượng phun xịt tiêu độc khử khuẩn đến từ nhiều đơn vị khác nhau.
Các phương tiện được điều động hỗ trợ lên đến 20 phương tiện.
Các phương tiện được điều động hỗ trợ lên đến 20 phương tiện.
Chiến sĩ tham gia đợt cao điểm phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn sáng 23/7.
Chiến sĩ tham gia đợt cao điểm phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn sáng 23/7.
Đúng 8g ngày 23/7, lực lượng tiến hành nhiệm vụ.
Đúng 8h ngày 23/7, lực lượng tiến hành nhiệm vụ.
Các chiến sĩ kiểm tra lại thiết bị phun trước khi di chuyển.
Các chiến sĩ kiểm tra lại thiết bị phun trước khi di chuyển.
Dàn phương tiện hỗ trợ cho việc phun xịt toàn Thành phố.
Dàn phương tiện hỗ trợ cho việc phun xịt toàn thành phố.
Sáng cùng ngày, lực lượng sẽ tiến hành phun xịt tiêu độc, khử khuẩn tại TP Thủ Đức.
Sáng cùng ngày, lực lượng sẽ tiến hành phun xịt tiêu độc, khử khuẩn tại TP Thủ Đức.
Đoàn xe làm nhiệm vụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Đoàn xe làm nhiệm vụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Dự kiến mỗi ngày, Thành phố sẽ phun được 2-4 quận, huyện.
Dự kiến mỗi ngày, thành phố sẽ phun được 2-4 quận, huyện.
Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị đồ bảo hộ đảm bảo an toàn.
Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị đồ bảo hộ đảm bảo an toàn.
Xe khử khuẩn qua đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Xe khử khuẩn qua đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] TP Hồ Chí Minh phun thuốc tiêu độc khử khuẩn toàn thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO